Khởi tố lái xe hất cảnh sát giao thông lên nắp capô ở Hà Tĩnh

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Trọng Phi về tội “Chống người thi hành công vụ.”

Chiều 27/5, Thượng tá Hà Hải Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Trọng Phi, trú xã Sơn Bằng huyện Hương Sơn về tội “Chống người thi hành công vụ.” Quyết định này cũng đã gửi đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Liên quan đến vụ việc, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26/5, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 8A, đoạn qua thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hương Sơn đã ra tín hiệu dừng xe ôtô biển kiểm soát 38A-158.91 do Trần Trọng Phi, sinh năm 1987, trú xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn điều khiển.

Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh, thậm chí tăng ga bỏ chạy, đâm thẳng vào tổ công tác, hất văng thượng úy Nguyễn Hà Sơn, thuộc Đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Hương Sơn khi đang làm nhiệm vụ.

[Tạm giữ hình sự lái xe taxi hất cảnh sát giao thông lên nắp capô]

Cú đâm bất ngờ khiến thượng úy Nguyễn Hà Sơn chỉ kịp bám cần gạt nước, nằm lên nắp capô xe ôtô để không bị xe cán qua người.

Sau đó, tài xế không dừng xe lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy theo hướng Hà Tĩnh- Nghệ An. Chạy được khoảng hơn 3km, thì bị người dân và các lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ.

Ngay sau khi bị bắt, việc đo nồng độ cồn đối với lái xe Trần Trọng Phi cho thấy, trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,214mg/l./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục