Không khí đón Tết đến Xuân về trên đảo Cồn Cỏ

Trong không khí Tết đến Xuân về, Cồn Cỏ đã và đang thay đổi và phát triển bằng một sức mạnh nội lực to lớn của người dân Quảng Trị.
Mùa Xuân đang về trên đảo Cồn Cỏ với những ước mơ, khao khát về một sự pháttriển đi lên. Trong không khí Tết đến Xuân về ấy, Cồn Cỏ đã và đang thay đổi vàphát triển bằng một sức mạnh nội lực to lớn từ chính trái tim nhiệt huyết và sựđồng lòng đồng sức của người dân Quảng Trị.

Những ngày giáp Tết này, dù mới sớm tinh mơ nhưng ở cảng Cửa Việt, chuyến tàucông vụ Cồn Cỏ 01 cuối cùng của năm Nhâm Thìn đưa cán bộ, người dân ra đảo Cồn Cỏ đón Tết náo nhiệt vui vẻ, xua tan những cơn gió lạnh. Những hàng hóa cầnthiết như bánh, kẹo, gạo, mứt, hạt dưa, rượu… cùng những cành đào, chậu quất,cây mai, hoa cúc được những người thân từ đất liền gửi lên tàu ra đảo, mang hơiấm của không khí Tết gia đình.

Trên chuyến tàu ấy, dường như đã quen nhau từ lâu, trong những câu chuyện rômrả, mọi người ân cần hỏi han công việc, tình hình gia đình, những lời mời, lờihứa hẹn sẽ đến chơi vào ngày Tết khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Có lẽ cáiquý nhất khi sống trên mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc chính là sự đoàn kết, tìnhyêu thương, sự chăm sóc và quan tâm lẫn nhau giữa mọi người.

Họ sống và gắn bó với mảnh đất này, với mong muốn xây dựng huyện đảo Cồn Cỏngày càng phát triển. Cách bờ biển khoảng 30km, nằm ở vĩ tuyến 17 phía Đông củaTổ quốc, phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển để đến với đảo. Nhìntừ xa, đảo Cồn Cỏ hiện lên mờ ảo giữa biển khơi một màu xanh muốt, những căn nhàmới khang trang được xây dựng lên như dấu son tô điểm thêm màu sắc cho đảo.

[Huyện đảo Cồn Cỏ - Sức sống mãnh liệt nơi đảo xanh]

Khác với cái lạnh ở đất liền, trong ánh nắng tươi vàng của những ngày cuốitháng Chạp, Cồn Cỏ hiện lên long lanh, kỳ vĩ giữa biển khơi như một minh chứngcho những nỗ lực và thành quả xây đắp của cán bộ và quân dân huyện đảo Cồn Cỏnói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung.

Một trong những thanh niên xung phong lập gia đình đầu tiên của huyện đảo CồnCỏ, chị Nguyễn Hạnh Nhân, sinh năm 1981 chia sẻ: ngày trước trên đảo hoang vắnglắm, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đặc biệt là nước ngọt và điện. Là một thanhniên trẻ, tôi mong muốn đem sức trẻ của mình cống hiến xây dựng huyện đảo ngàycàng phát triển đi lên.

Đến nay, gia đình tôi là một trong 12 gia đình bám trụ lâu nhất với đảo. 11năm, mỗi mùa xuân lại đến, tôi chứng kiến sự đổi thay không ngừng của đảo khicác cơ sở vật chất, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đưa vào hoạt động, phục vụcông cuộc kiến thiết xây dựng đảo. Tuy hiện nay, cuộc sống còn nhiều vất vảnhưng bản thân gia đình tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi trong sự pháttriển ấy có một phần đóng góp nhỏ của mình…

Đảo Cồn Cỏ nằm ở vị trí tiền đồn, có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng vềmặt an ninh quốc phòng trên biển, cũng như chủ quyền biên giới quốc gia. Đảo cómột hệ sinh thái rất đa dạng với diện tích rừng chiếm trên 70%, có thảm thực vậtphong phú, các loài sinh vật biển đa dạng, đặc biệt là san hô quý hiếm, khôngkhí lại ấm áp quanh năm, bãi tắm dài, nên thu hút rất đông du khách.

Đến thăm đảo Cồn Cỏ, chúng tôi không khỏi vui mừng được chứng kiến những thayđổi nơi đây. Giữa sắc nắng vàng, quân và dân đảo Cồn Cỏ đang tấp nập vận chuyểnhàng từ đất liền ra để sửa sang nhà cửa. Đường phố đã được dọn dẹp, trang hoàngkhẩu hiệu, các gia đình cũng đang sắm sửa, chuẩn bị cho ngày Tết sắp đến. Mộtnăm mới nữa sắp đến với niềm vui và mong ước về thắng lợi và thành công hơn nữa.Kết quả của sự phát triển ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực củaĐảng bộ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ.

Năm 2012, tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện đảo Cồn Cỏ ước đạt gần 19 tỷđồng, đạt 109,2% kế hoạch, tăng 47,39% so với năm 2011. Tổng vốn đầu tư trên địabàn huyện năm 2012 đạt 180% kế hoạch của năm. Đến nay, trên địa bàn huyện đảoCồn Cỏ 100% trẻ em được đến trường, 100% hộ gia đình được sử dụng điện, được sửdụng nước ngọt. Hiện nay, trên đảo không có gia đình sinh con thứ ba; đồng thờikhông có trẻ em đến 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, không xảy ra phạm pháp hình sự,tai nạn giao thông hoặc các tệ nạn xã hội khác.

Vừa đón 2 người con của mình từ đất liền, chị Lê Thị Ái cho biết vì huyện khôngcó trường cấp 1 nên cả năm qua tôi phải gửi hai cháu vào đất liền đi học. Tếtnăm nay, gia đình tôi đón các cháu ra đảo mong muốn đón một cái Tết đầm ấm sumvầy. Tôi định vào mồng 1 Tết sẽ dẫn cháu đi xem văn nghệ, giao lưu thể thao docác chiến sỹ tổ chức, để các cháu hiểu hơn về niềm vui và sự đặc biệt của Tếttrên đảo. Mong các cháu sẽ hiểu được sự vất vả của bố mẹ và sự hy sinh của cácchiến sĩ sẵn sàng cống hiến không tiếc máu xương cho đất nước…

Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ đã thực hiện thành công nhiều kế hoạchđề ra như xây dựng hoàn thiện và đưa vào hoạt động trạm cứu nạn; trụ sở Dânchính Đảng; sửa chữa nâng cấp cảng cá; xây dựng hai công trình thu gom và cấpnước; xây dựng kè chống xói lở bảo vệ đảo…

Các hoạt động dịch vụ du lịch phát triển, đời sống của người dân huyện đảocũng vì thế mà khấm khá hơn. Trong dịp Tết năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh QuảngTrị hỗ trợ mỗi gia đình một suất quà trị giá 500.000 đồng và 15kg gạo ăn Tết.Riêng Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ mỗi gia đình ở lại ăn tết 2 triệu đồng/hộ. Sốtiền tuy chưa lớn nhưng góp phần hỗ trợ các gia đình có thêm điều kiện vui Xuânđón Tết, gắn bó với đảo.

Về đảo Cồn Cỏ hôm nay, trong ánh nắng vàng rực rỡ ấy, những bông cúc, mai,đào từ đất liền hòa chung vào màu tím biếc của hoa muống biển và màu hồng tươicủa hoa bàng vuông, tô điểm thêm màu sắc cho đảo. Giữa mênh mông sóng nước,tiếng bi bô của con trẻ hòa lẫn tiếng cười vui của những người dân nơi đây, đangtấp nập chuẩn bị cho ngày Tết, làm say lòng khách lạ.

Ông Lê Quang Lanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏcho biết năm 2012, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng Ủy ban Nhândân huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ trên tất cả cáclĩnh vực, đảm bảo cải thiện đời sống người dân cũng như giữ vững an ninh quốcphòng.

Năm 2013 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, hướng tới năm 2014kỷ niệm 10 thành lập huyện đảo. Ngay từ bây giờ, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tậptrung từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, triển khai xây dựng hệ thống cơ sởvật chất và đề xuất các cơ chế chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đờisống vật chất, tinh thần cho người dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo…/.

Minh Thúy

Tin cùng chuyên mục