KSCIA đặt mục tiêu xuất khẩu 330 triệu USD ngành công nghiệp hóa chất

Hội chợ trực tuyến ngành công nghiệp hóa chất Hàn Quốc năm 2021 giới thiệu các sản phẩm chủ lực, làm bàn đạp mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài.
KSCIA đặt mục tiêu xuất khẩu 330 triệu USD ngành công nghiệp hóa chất ảnh 1Hanjin Chemical. (Nguồn: Trang chủ của Hanjin Chemical)

Các doanh nghiệp hóa chất có triển vọng trong nước của Hàn Quốc tham gia ‘Hội chợ trực tuyến ngành công nghiệp hóa chất năm 2021’ nhằm mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài.

Hội chợ trực tuyến ngành công nghiệp hóa chất năm 2021(2021 K-chemicals Cyber Exhibition) diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26/3 nhằm giới thiệu các sản phẩm chủ lực, làm bàn đạp mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài.

Doanh nghiệp tham gia gồm Công ty CP Hanjin Chemical, Công ty CP Kuhsan, Công ty I LUV distribution, Công ty CP MKBIOTEC, Công ty CP Nature & People, Công ty CP JSCHEM.

Hanjin Chemical giới thiệu các sản phẩm sơn hiệu suất cao đạt chứng nhận chất lượng quốc tế

Các sản phẩm sơn hiệu suất cao của Hanjin Chemical như sơn dành cho nhựa, sơn phủ chống tia cực tím (UV), sơn dùng cho nhạc cụ / gỗ và sơn công nghiệp đã được đạt được các chứng nhận chất lượng quốc tế và tiêu chuẩn ISO 9001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) cấp.

Đại diện của Hanjin Chemical cho biết, “chất lượng của ‘các sản phẩm sơn dùng trong chế biến gỗ chức năng’ cho các nhạc cụ và nội thất cao cấp và 'sản phẩm sơn tăng cường chống UV’ là những sản phẩm tiêu biểu của ngành sơn."

Ông cho biết thêm ngoài 2 sản phẩm này, các sản phẩm khác của Hanjin Chemical như sản phẩm sơn nhựa đặc biệt, sản phẩm cho chế biến gỗ là những sản phẩm đang đi đầu về công nghệ với chất lượng vượt trội và tính năng thân thiện môi trường.

KSCIA đặt mục tiêu xuất khẩu 330 triệu USD ngành công nghiệp hóa chất ảnh 2(Nguồn: Công ty CP Kuhsan)

Công ty CP Kuhsan giới thiệu các sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu PE ‘túi tự huỷ, túi khoá zipper, găng tay, túi cuộn sử dụng một lần’

Công ty CP Kuhsan là đơn vị sản xuất các sản phẩm túi tự huỷ sinh học, túi khoá zipper, găng tay, túi cuộn dùng 1 lần tiện dụng. Các sản phẩm này được đơn vị thực hiện sản xuất từ nguyên liệu PE với thiết kế mỏng và nhẹ, đồng thời với hệ thống sản xuất tự động đã giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất sản xuất và cung ứng sản phẩm.

Hiện các sản phẩm này đang được bán cho các doanh nghiệp lớn của Hàn quốc và tại thị trường Mỹ, Trung Quốc.

[Hàn Quốc: DN ngành công nghiệp hóa chất đẩy mạnh xúc tiến thương mại]

Công ty Kuhsan đang có kế hoạch ra mắt các sản phẩm sinh khối hay các sản phẩm nhỏ gọn với kích thước nhỏ hơn và nhẹ hơn, tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đại diện hãng cho biết “Công ty tham gia Hội chợ để tăng thị phần và tìm kiếm sự hỗ trợ cho việc nghiên cứu sản phẩm.”

KSCIA đặt mục tiêu xuất khẩu 330 triệu USD ngành công nghiệp hóa chất ảnh 3Dụng cụ nhà bếp bằng Silicon của Công ty CP I LOV distribution.

I LUV distritbution giới thiệu sản phẩm ‘dụng cụ nhà bếp bằng silicon’ ngăn ngừa các thành phần độc hại và có khả năng chống xước trên dụng cụ nấu ăn.

Có trụ sở tại Yeongnam, văn phòng tại Seoul, Busan, I LUV Distribution vận hành mạng lưới hoạt động kinh doanh và bán hàng trên toàn quốc.

I LUV Distribution sở hữu nhãn hiệu đồ dùng nhà bếp “Aerang Cook” với ý nghĩa kết hợp giữa chữ Hán “愛 (Ae)” là tình yêu, từ “rang” trong tiếng Hàn và từ ‘Cook’ trong tiếng Anh.

Đơn vị này cho biết rằng họ nhập khẩu sản phẩm trực tiếp từ nước ngoài, sản xuất ODM và OEM, đồng thời đang lên kế hoạch xuất khẩu ra nước ngoài các dòng sản phẩm do công ty phát triển.

I LUV Distribution đang kinh doanh các sản phẩm nhà bếp bằng silicon và các đồ gia dụng sáng tạo. Đơn vị cung cấp sản phẩm cho các siêu thị lớn với các khách hàng chính là khách hàng siêu thị.

Đồ dùng nhà bếp hiện rất phổ biến với các bà nội trợ ở độ tuổi 30 đến 50. Và trong số đó, dòng sản phẩm đồ dùng nhà bếp bằng silicon được biết đến với chức năng chống xước đồ nấu nướng và ngăn các thành phần độc hại xuất hiện.

Nhằm cho khách hàng thấy những sản phẩm đồ dùng nhà bếp an toàn và bền, I LUV Distribution đã ra mắt các đồ dùng nhà bếp làm bằng vật liệu silicon. Toàn bộ sản phẩm được làm bằng silicon vừa có chất lượng cao vừa có giá thành phải chăng tương đương với đồ dùng nhà bếp gỗ.

Đại diện I LUV Distribution cho biết “Công ty sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm đồ dùng nhà bếp chất liệu Silicon. Đồng thời, dự kiến tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm sinh hoạt độc đáo.”

“Chúng tôi sẽ mang nhãn hiệu AERANG COOK ra toàn thế giới, giới thiệu các sản phẩm bền và an toàn tới người dùng trên thế giới. Và chúng tôi cũng có kế hoạch đem đến sự thú vị và tiện lợi cho cuộc sống bằng việc giới thiệu tới mọi người những sản phẩm đồ dùng nhà bếp sáng tạo.”

KSCIA đặt mục tiêu xuất khẩu 330 triệu USD ngành công nghiệp hóa chất ảnh 4Sản phẩm Star Egg của MKBIOTEC.

Công ty CP MKBIOTEC giới thiệu phụ gia thức ăn chăn nuôi chiết xuất thiên nhiên

Là một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phụ gia thức ăn chăn nuôi, MKBIOTEC đặt tầm quan trọng của môi trường lên hàng đầu trong quản lý doanh nghiệp. Công ty đã nhận được các chứng nhận như GMP, ISO, IFRC HALAL.

Với xu hướng cấm sử dụng kháng sinh nhằm hạn chế việc lạm dụng kháng sinh, việc tăng cường khả năng miễn dịch của vật nuôi và nâng cao năng suất trở nên quan trọng.

Các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi của MKBIOTEC không những mang lại hiệu quả cải thiện khả năng miễn dịch của vật nuôi mà còn tăng năng suất sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi. Vì được sản xuất từ những chất chiết xuất tự nhiên, sản phẩm không có tác dụng phụ và có hiệu quả trong cải thiện khả năng miễn dịch của vật nuôi.

KSCIA đặt mục tiêu xuất khẩu 330 triệu USD ngành công nghiệp hóa chất ảnh 5Kumho MitsuiChemicals.

Kumho Mitsui Chemicals với chiến lược tiếp cận tích cực thị trường Polyurethane Đông Nam Á thông qua sản xuất và cung cấp MDI - nguyên liệu cốt lõi của Polyrethane

Là liên doanh giữa Kumho Petro chemicals của Hàn Quốc và Mitsui Chemicals của Nhật Bản được thành lập năm 1989, Kumho Mitsui Chemicals sản xuất và cung cấp sản phẩm MDI - một nguyên liệu chính cho polyurethane.

Nguyên liệu cốt lõi cho polyurethane - MDI (Methylene Diphenyl Diisocyanate) được sử dụng rộng rãi là nguyên liệu cho các sản phẩm đa dạng dùng trong đời sống hàng ngày và các ngành công nghệ cao.

Ngoài ra, Kumho Mitsui Chemicals đang cung cấp sản phẩm cho khách hàng ở nhiều ngành khác nhau, từ các nhà sản xuất ô tô lớn đến các công ty trang phục thể thao toàn cầu, nền tảng là các sản phẩm tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, sở hữu cơ sở sản xuất có vị trí địa lý gần khu vực Đông Nam Á giúp doanh nghiệp vận chuyển nhanh chóng và đảm bảo nguồn cung ứng sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có đội ngũ nhân viên nghiên cứu chuyên sâu về các giải pháp polyurethane, giúp phát triển và cung cấp các sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Danh mục sản phẩm của Kumho Mitsui Chemicals gồm khoảng 150 loại có thuộc tính khác nhau, từ các sản phẩm Polyme thông dụng đến các sản phẩm Monomeric, Modified và Special MDI.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp tự hào có đội ngũ TS (Hỗ trợ kỹ thuật) thực hiện các thử nghiệm và đánh giá tối ưu hóa nhanh chóng ngay tại cơ sở của khách hàng.

Đại diện Kumho Mitsui Chemicals cho biết: “Với niềm tin vững chắc rằng chúng tôi sẽ trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành polyurethane, kể từ khi thành lập chúng tôi đã và đang phát triển trở thành nhà sản xuất MDI hàng đầu thế giới, cung cấp sản phẩm cho hơn 250 công ty tại 60 quốc gia thông qua tăng cường năng lực sản xuất và phát triển các quy trình và công nghệ sản phẩm tân tiến.”

Ông cho biết thêm, “Chúng tôi đã đảm bảo năng lực sản xuất lớn nhất tại Hàn Quốc với hệ thống sản xuất 350.000 tấn xây dựng năm 2017 và vào năm 2019, chúng tôi hoàn thiện hệ thống sản xuất 410.000 tấn bằng với dự án khử tắc nghẽn công suất 60.000 tấn. Hiện chúng tôi có kế hoạch xúc tiến dự án xây dựng hệ thống sản xuất công suất 610.000 tấn cho tới năm 2023.”

Về kế hoạch trong tương lai, ông chia sẻ "Kumho Mitsui Chemicals có kế hoạch mở rộng hơn nữa thị phần tại thị trường Đông Nam Á với tâm điểm là thị trường Việt Nam." và “Công ty sẽ tích cực tiếp cận thị trường nguyên liệu vật liệu xây dựng đang cho thấy tiềm năng phát triển cao tại Đông Nam Á.”

KSCIA đặt mục tiêu xuất khẩu 330 triệu USD ngành công nghiệp hóa chất ảnh 6Sữa đậu tốt cho sức khoẻ với 3 loại đậu đen của Công ty Nature & People.

Nature & People: “Chúng tôi sản xuất các loại đồ uống với kích thước đa dạng nhờ các thiết bị đóng gói tiệt trùng và các thiết bị đóng lon đồ uống”

Công ty chuyên gia công chế biến đồ uống Nature and People đã liên tục đạt được các chứng nhận chất lượng như chứng nhận an toàn thực phẩm (ISO9001, FSSC22000, HACCP), chứng nhận doanh nghiệp sản phẩm được trẻ em được yêu thích và chứng nhận thực phẩm gia công hữu cơ.

Ngoài gia công các sản phẩm OEM, công ty cũng đang phát triển các sản phẩm riêng để xuất khẩu. 

Đại diện hãng Nature and People cho biết: “Chúng tôi sản xuất sữa đậu nành hợp vệ sinh và đồ uống chế biến chất lượng cao với kinh nghiệm sản xuất chế biến đồ uống được tích lũy từ năm 2001. Nhờ sở hữu trang thiết bị sản xuất đồ uống đóng lon và đóng gói tiệt trùng với tetrapack và combi-block, chúng tôi có thể sản xuất nhiều loại đồ uống với kích cỡ khác nhau. Các sản phẩm gói tiệt trùng có các dung tích từ 120ml đến 950ml, và lon từ 175ml đến 340ml. Các sản phẩm sản xuất của chúng tôi đa dạng về chủng loại như sữa thực vật với tiêu biểu là sữa đậu nành, đồ uống hỗn hợp như sữa tiệt trùng và nước trái cây, đồ uống chứa protein."

Ông chia sẻ thêm: “Gần đây, chúng tôi đang dần tăng doanh số bán hàng ở thị trường nước ngoài. Chúng tôi mong muốn được nhiều đối tác nước ngoài biết đến hơn và đang tìm kiếm đối tác sản xuất có thể hợp tác lâu dài."

KSCIA đặt mục tiêu xuất khẩu 330 triệu USD ngành công nghiệp hóa chất ảnh 7Sơn MMA của Công ty CP JSCHEM.

Công ty CP JSCHEM giới thiệu sản phẩm sơn MMA cho mặt đường và chống trượt

Kể từ khi thành lập năm 1976, JSCHEM luôn đi đầu trong ngành sơn phủ của Hàn Quốc với vị trí số 1 trong lĩnh vực sơn mặt đường. Đơn vị có thể cung cấp đa dạng các sản phẩm MMA từ sơn tổng hợp đến thành phẩm, và sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Sản phẩm sơn MMA của JSCHEM ít mùi và có tốc độ đóng rắn nhanh. Sản phẩm được sử dụng làm mặt đường chống trơn trượt, và nhờ lớp phủ 2 thành phần, sản phẩm có độ bám dính và độ bền cao.

Hầu hết sơn MMA có mùi khó chịu, nhưng sơn MMA của JSCHEM giảm thiểu tối đa được mùi này. Hơn nữa, sơn có thời gian sống (pot life) dài nên dễ thao tác vào mùa hè. 

JSCHEM đều đặn ra mắt các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và các sản phẩm sơn phủ che chắn nhiệt. Công ty có kế hoạch tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm phù hợp với công nghệ lái xe tự hành và sự nóng lên toàn cầu.

Đại diện JSCHEM cho biết “Chúng tôi ưu tiên phát triển cùng với các công ty đối tác hơn là trực tiếp phát triển ra thị trường (nước ngoài).”, “Vì rất khó để chúng tôi hoạt động kinh doanh độc lập ở nước ngoài, nên chúng tôi muốn gặp gỡ các đối tác tốt và cùng họ phát triển.”

'Hội chợ trực tuyến ngành hóa chất 2021( 2021 K-chemicals Cyber Exhibition)’ được thực hiện theo hình thức trực tuyến với mục đích hỗ tiếp thị ra nước ngoài cho các doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua  Aving News - hãng điều hành kênh truyền thông toàn cầu..

Sự kiện Hội chợ lần này có quy mô lớn nhất tại Hàn Quốc, giới thiệu sản phẩm đa dạng về hóa chất công nghiệp (sơn, keo, chất hoạt động bề mặt, MDI, Polybutene, polyols, chất xúc tác, chất tạo bọt, phụ gia, ống dẫn, nhựa gia dụng, v.v.) và mỹ phẩm (kem chống nắng, serum, ampoule, dưỡng da, lotion, dầu gội, mặt nạ.)

Hơn 270 doanh nghiệp đã tham gia Hội chợ, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ hàng đầu của mình.

Đặc biệt, Hội chợ lần này cũng hỗ trợ các các doanh nghiệp tạo gian hàng và phòng triển lãm dựa trên công nghệ 3D, sản xuất nội dung tiếp thị cho sản phẩm hóa chất, quảng bá sản phẩm trực tuyến với đối tượng khách hàng nước ngoài.

Hiện nay tại Hàn Quốc, hầu hết các ngành công nghiệp lớn như điện tử, ô tô liên kết mật thiết với nhau mà trung tâm là ngành công nghiệp hóa chất.

Cùng với đó, đơn vị chủ quản là Hiệp hội phát triển ngành công nghiệp hóa chất chính xác Hàn Quốc (KSCIA) đang giúp các doanh nghiệp hóa chất trong nước tiến ra nước ngoài thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ như xuất khẩu, nghiên cứu và phân tích, tiêu chuẩn kỹ thuật, hỗ trợ HDR, đáp ứng các ký kết hợp tác quốc tế.

Năm nay, Hiệp hội đặt mục tiêu xuất khẩu 330 triệu USD ngành công nghiệp hóa chất trong năm 2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục