Lâm Đồng: Sập bờ taluy, một thợ xây ở thành phố Đà Lạt tử vong

Trong quá trình cứu hộ, do không xác định được chính xác vị trí nạn nhân bị đất vùi lấp, một người đã sử dụng máy múc cào đất lên tìm kiếm ông Giang. Không may, gầu của máy múc va trúng nạn nhân.
Lâm Đồng: Sập bờ taluy, một thợ xây ở thành phố Đà Lạt tử vong ảnh 1Hiện trường xảy ra vụ sập bờ taluy đè chết ông Ngô Văn Giang. (Nguồn: báo Công an Nhân dân)

Ngày 9/3, Ủy ban Nhân dân phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động làm một công nhân tử vong.

Nạn nhân là ông Ngô Văn Giang, quê ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; hiện đang trọ tại đường Hà Huy Tập, thành phố Đà Lạt.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9/3, ông Giang cùng một số người khác đang dọn dẹp khu vực công trường xây dựng móng nhà cho gia đình ông N.H.T trên đường Ngô Thì Sĩ, phường 4, thành phố Đà Lạt.

[Ngày 7/3, xét xử phúc thẩm vụ sập giàn giáo làm 4 người chết ở Hà Nội]

Trong lúc làm việc, bất ngờ bờ taluy đất cao khoảng 3m kề đó đổ sập xuống phía dưới khiến một lượng đất đá lớn đè lên ông Ngô Văn Giang.

Trong quá trình cứu hộ, không xác định được chính xác vị trí nạn nhân bị đất vùi lấp, một người đã sử dụng máy múc cào đất lên tìm kiếm ông Giang, gầu của máy múc trúng nạn nhân.

Ngay khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tới phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên.

Chính quyền địa phương đã tới động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục