Lâm Đồng: Xử lý nhóm người tụ tập mừng sinh nhật giữa mùa dịch

Lực lượng chức năng phát hiện có 16 người tham dự lễ sinh nhật của ông Thương nhưng không đeo khẩu trang và không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
Lâm Đồng: Xử lý nhóm người tụ tập mừng sinh nhật giữa mùa dịch ảnh 1Vị trí nhà ông Trần Ngọc Thương. (Nguồn: Google Maps)

Ngày 22/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường 3, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý vụ việc tụ tập đông người, tổ chức sinh nhật trái quy định giữa lúc dịch COVID-19 tại địa phương đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 15 ngày 21/7, Tổ công tác của Ủy ban Nhân dân và Công an Phường 3 (thành phố Đà Lạt) đã kiểm tra hành chính tại số nhà 61, đường Đống Đa, thành phố Đà Lạt.

Chủ căn nhà này là ông Trần Ngọc Thương, sinh năm 1979.

Lực lượng chức năng phát hiện có 16 người tham dự lễ sinh nhật của ông Thương nhưng không đeo khẩu trang và không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Theo biên bản kiểm tra của Ủy ban Nhân dân Phường 3, trong số 16 người tham dự buổi sinh nhật có 11 nam và 5 nữ, tuổi từ 22-42.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định 10 người trong nhóm trên có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đối tượng trên về trụ sở Công an thành phố Đà Lạt để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 3/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 4532/Ủy ban Nhân dân-VX3 về việc khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, tiệc cưới hỏi, sinh nhật, thôi nôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục