Làm rõ tố giác lãnh đạo cảnh sát can thiệp không xử lý xe vi phạm

Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận đơn tố giác lãnh đạo cấp đội và phòng cảnh sát giao thông nhiều lần can thiệp với chiến sỹ xử lý tại hiện trường, bỏ qua lỗi của xe vi phạm về tải trọng trên Quốc lộ 20.
Làm rõ tố giác lãnh đạo cảnh sát can thiệp không xử lý xe vi phạm ảnh 1Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tải trọng xe. Ảnh minh họa. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết sáng 25/11, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp và thống nhất thành lập đoàn thanh tra do một Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn, để làm rõ việc hai chiến sỹ có đơn tố giác lãnh đạo đơn vị cấp Đội và Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh can thiệp không cho xử lý xe quá tải trên quốc lộ 20.

Đoàn thanh tra sẽ làm rõ những nội dung tố giác và thông tin mà dư luận phản ánh. Quan điểm của Ban Giám đốc Công an tỉnh là sớm làm rõ, mức độ sai phạm đến đâu xử lý đến đó.

[Cảnh sát giao thông xử lý hơn 78.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn]

Trước đó, hai chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai đã tố giác lãnh đạo cấp Đội và Phòng Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh nhiều lần can thiệp đối với chiến sỹ xử lý tại hiện trường, để bỏ qua lỗi của xe vi phạm về tải trọng trên tuyến Quốc lộ 20.

Một đoạn clip do một chiến sỹ cảnh sát giao thông gửi cho cơ quan truyền thông thể hiện họ đang xử lý xe vi phạm tại hiện trường và được một lãnh đạo Đội Cảnh sát Giao thông gọi điện đề nghị bỏ qua lỗi vi phạm.

Ngoài ra, một chiến sỹ cảnh sát giao thông khác còn tố giác thời gian qua, nhiều cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông ký khống vào danh sách nhận tiền trực lễ, tết, tiền ăn… nhưng thực tế không được nhận tiền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục