Lâm tặc đốn hạ lim xanh cổ thụ ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông

Hai cây lim xanh vừa bị đốn hạ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông khoảng 100 năm tuổi, tình trạng chặt phá rừng trái phép tràn lan đã khiến loài gỗ quý này đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.
Lâm tặc đốn hạ lim xanh cổ thụ ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông ảnh 1Hiện trường hai cây lim xanh cổ thụ bị đốn hạ. (Ảnh: VKSND Hàm Thuận Nam)

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ khai thác gỗ trái phép tại Tiểu khu 272, thuộc lâm phận Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Hàm Thuận Nam), đây là vụ triệt phá 2 cây lim xanh cổ thụ nằm trong rừng sâu. Căn cứ nhựa cây và dấu vết để lại hiện trường, vụ việc đã xảy ra khoảng vài tuần.

[Lâm Đồng: Điều tra vụ phá rừng bạch tùng cổ thụ ở Đạ Đờn]

Bước đầu, theo nhận định của ngành chức năng, đối tượng phá rừng đã lợi dụng việc trời mưa liên tục trong thời gian qua và sự hạn chế tuần tra của cơ quan chức năng trong thời gian dịch COVID-19 để chặt cây gỗ quý.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận có 2 cây gỗ lim xanh bị triệt hạ và cưa thành nhiều lóng gỗ với tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại là gần 6m3.

Toàn bộ số gỗ bị đốn hạ được xác định là cây lim xanh thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp nhóm gỗ IIA.

Tình trạng chặt phá rừng trái phép tràn lan đã khiến loài lim này đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, 2 cây lim xanh vừa bị đốn hạ khoảng 100 năm tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục