Lạng Sơn triệt phá thành công đường dây đưa người xuất cảnh trái phép

Lực lượng chức năng Lạng Sơn vừa triệt phá một đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua biên giới, bắt giữ 4 đối tượng.
Lạng Sơn triệt phá thành công đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ảnh 1Cán bộ đồn biên phòng Chi Ma, Lạng Sơn tuần tra ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép trên đường mòn biên giới. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Cụ thể, hồi 21 giờ ngày 24/4, tại khu vực đường mòn mốc 1225 thuộc thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác gồm cán bộ, chiến sỹ Phòng Trinh sát, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đoàn Trinh sát miền Bắc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, phát hiện, bắt giữ đối tượng Vi Văn Hưởng, sinh năm 1988, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn khi đối tượng này đang trên đường đưa một người đàn ông Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

[An Giang: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép]

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hưởng khai nhận, trước đó, thông qua mối quan hệ quen biết, đối tượng đã nhận lời một người tên là Thắng ở thành phố Lạng Sơn để đưa 1 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép, với tiền công là 10 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục