Lãnh đạo Mỹ-Hàn-Nhật sẽ thảo luận vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc sẽ thảo luận cách giải quyết mối đe dọa hiện hữu từ các chương trình vũ khí hủy diệt và tên lửa đạn đạo trái phép của Triều Tiên vào ngày 3/11.
Lãnh đạo Mỹ-Hàn-Nhật sẽ thảo luận vấn đề hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại địa điểm bí mật của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 9/11, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol trong chuyến công du châu Á sắp tới để thảo luận về cách thức ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Các nhà lãnh đạo trên sẽ gặp nhau tại Campuchia vào ngày 13/11, thời điểm ông Biden đến châu Á dự cuộc họp với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như Nhóm các nền công nghiệp phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

[Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa]

Theo quan chức Nhà Trắng, các nước sẽ "giải quyết mối đe dọa hiện hữu từ các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo trái phép của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên."

Hồi tháng 10, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm và cảnh báo người dân ở khu vực tên lửa bay qua nên cẩn thận. Sau đó, Tổng thống Mỹ đã điện đàm với Thủ tướng Nhật bản và nhắc lại cam kết "chắc chắn" của Mỹ trong việc bảo vệ Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục