Lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Suga đánh giá cao những bước tiến vững chắc của quan hệ hai nước ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại mỗi nước và trên toàn cầu.
Lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của Nhóm Bộ tứ (gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ), Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm song phương, trong đó nhấn mạnh cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Suga đánh giá cao những bước tiến vững chắc của quan hệ hai nước ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại mỗi nước và trên toàn cầu.

Ngoài ra, Thủ tướng Suga cũng đề cập đến tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước về cung cấp mạng lưới 5G và cáp quang biển có độ tin cậy cao, nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành nghề, củng cố chuỗi cung ứng, thực hiện chuyển đổi năng lượng, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực IT, và thúc đẩy phát triển khu vực Đông Bắc Ấn Độ.

[Triều Tiên nêu điều kiện thảo luận cải thiện quan hệ với Hàn Quốc]

Về phần mình, Thủ tướng Modi nhấn mạnh những đóng góp to lớn của cá nhân Thủ tướng Suga đối với sự phát triển quan hệ song phương trong năm qua và cho rằng, sự ổn định của quan hệ Ấn-Nhật có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối mỗi nước mà còn với thế giới và khu vực.

Về phương hướng sắp tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác ứng phó với đại dịch COVID-19, sớm tổ chức Đối thoại chiến lược ngoại giao-quốc phòng (2+2), tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, phát triển xanh, kỹ thuật số, y tế … Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tiếp tục hợp tác thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường sắt cao tốc, một biểu tượng của quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ.

Cũng trong hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của an ninh hàng hải đối với việc hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cam kết sẽ tăng cường hợp tác song phương và hợp tác trong khuôn khổ nhóm Bộ tứ hướng tới một trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền.

Cuối cùng, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2022, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tăng cường kết nối qua nhiều kênh và cùng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa “Quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu” Nhật Bản-Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục