Lãnh đạo Pakistan và Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề cùng quan tâm

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thúc đẩy việc xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan và hoan nghênh Pakistan mở rộng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao sang Trung Quốc.
Lãnh đạo Pakistan và Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề cùng quan tâm ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẽ hỗ trợ khẩn cấp bổ sung nhằm giúp Pakistan tái thiết sau thiên tai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đang ở thăm Trung Quốc và có cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 2/11, trong đó hai bên thảo luận nhiều vấn đề cùng quan tâm.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc luôn ưu tiên Pakistan trong chính sách ngoại giao láng giềng. Ông cho biết Trung Quốc cũng thể hiện sự đồng cảm với người dân Pakistan sau đợt lũ lụt kinh hoàng và sẽ hỗ trợ khẩn cấp bổ sung nhằm giúp Pakistan tái thiết sau thảm họa.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi hai bên thúc đẩy hiệu quả hơn việc xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) và hoan nghênh Pakistan mở rộng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao sang Trung Quốc.

[Pakistan cạn nguồn tài chính để phục hồi sau lũ lụt nghiêm trọng]

Về phần mình, Thủ tướng Shehbaz Sharif nhấn mạnh Pakistan hy vọng có thể hợp tác sâu hơn với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau để thúc đẩy phát triển.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan cũng ra tuyên bố cho biết Thủ tướng Sharif đã bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình về sự hỗ trợ của Trung Quốc trong nỗ lực cứu trợ, phục hồi và tái thiết của Pakistan trong thiên tai lũ lụt vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục