Lãnh đạo tối cao Iran kêu gọi mở rộng mạnh mẽ hợp tác với Uzbekistan

Lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei hy vọng rằng chuyến thăm Iran của Tổng thống Uzbekistan sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ của hai nước.
Lãnh đạo tối cao Iran kêu gọi mở rộng mạnh mẽ hợp tác với Uzbekistan ảnh 1Nhà lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 18/6, Lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei đã kêu gọi mở rộng tối đa hợp tác giữa Iran và Uzbekistan để đáp ứng lợi ích của cả hai bên.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tại Tehran, ông Khamenei thể hiện sự tiếc nuối trước những hạn chế trong quan hệ giữa Iran và Uzbekistan trong nhiều năm, hy vọng rằng chuyến thăm của Tổng thống Uzbekistan sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ của hai nước.

[Đại giáo chủ Khamenei: Iran sẵn sàng nối lại quan hệ với Ai Cập]

Về phần mình, Tổng thống Uzbekistan hy vọng rằng hai bên sẽ thực hiện các bước đi lớn để cải thiện hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực lên mức "thuận lợi."

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Uzbekistan tới Iran sau hơn 20 năm.

Trước đó, ngày 1/6, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước này sẽ hoàn tất thủ tục trở thành thành viên thường trực Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào đầu tháng Bảy tới.

Cũng là một trong những thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Uzbekistan và Iran chắc chắn sẽ gia tăng hợp tác trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục