Lãnh đạo Trung Quốc và Israel thực hiện cuộc điện đàm đầu tiên

Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Israel, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 17/11 đã thực hiện cuộc điện đàm lần đầu tiên trong lịch sử.
Lãnh đạo Trung Quốc và Israel thực hiện cuộc điện đàm đầu tiên ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 17/11 đã thực hiện cuộc điện đàm lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong cuộc điện đàm này, ông Herzog đã đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran.

Trung Quốc và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, 44 năm sau khi Nhà nước Do Thái được thành lập và các vị Tổng thống của Israel cũng từng tới thăm Trung Quốc kể từ thời điểm đó.

[Tác động của "Hiệp ước Abraham" đối với quan hệ Trung Quốc-Israel]

Tuy nhiên, theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Herzog, sự kiện ngày 17/11 là “cuộc điện đàm đầu tiên giữa nguyên thủ của Israel và Trung Quốc.”

Thông cáo cho hay trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Herzog đã đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran - một trong những ưu tiên an ninh hàng đầu của Israel.

Ông Herzog “nhấn mạnh đến yêu cầu ngăn chặn Iran sở hữu năng lực vũ khí hạt nhân,” đồng thời cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo “làm suy yếu sự ổn định khu vực ở Trung Đông."

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Herzog và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trước thềm sự kiện nối lại tiến trình đàm phán hạt nhân tại Vienna (Áo), vốn bị đình trệ kể từ tháng Sáu.

Trong khi đó, hãng thống tấn quốc gia Tân Hoa xã của Trung Quốc đưa tin cuộc điện đàm diễn ra trước lễ kỷ niệm 30 năm thành lập quan hệ ngoại giao song phương (tháng 1/2022). Đây sẽ là dịp để Bắc Kinh thúc đẩy “quan hệ đối tác toàn diện” với Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục