Lãnh đạo Trung Quốc-Nga đánh giá cao vai trò quan hệ song phương

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định hai nước có nhiều mục tiêu phát triển chung và có thể hợp tác trên cơ sở này để hiện thực hóa các mục tiêu.
Lãnh đạo Trung Quốc-Nga đánh giá cao vai trò quan hệ song phương ảnh 1Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AP)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 20/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định hai nước có nhiều mục tiêu phát triển chung và có thể hợp tác trên cơ sở này để hiện thực hóa các mục tiêu.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, sự phối hợp trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga đã góp phần đảm bảo công bằng quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung của hai nước.

Hãng thông tấn TASS đưa tin tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nêu rõ kể từ khi ông Tập Cận Bình thăm Nga với tư cách Chủ tịch Trung Quốc cách đây 10 năm, hai bên đã có nhiều bước đi giúp củng cố quan hệ song phương qua thời gian.

Ông Putin cho rằng quan hệ Nga-Trung Quốc đang góp phần vào việc củng cố thế giới đa cực. Theo ông, Nga và Trung Quốc có nhiều mục tiêu và nhiệm vụ chung. Dự kiến hai bên sẽ có nhiều vấn đề để thảo luận trong lĩnh vực hợp tác kinh tế. Ước tính kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp đôi trong năm 2022 lên 185 tỷ USD.

[Trung Quốc-Nga đề cao mối quan hệ đồng minh bền vững]

Trong vấn đề Ukraine, nhà lãnh đạo Nga cho biết Moskva đã nghiên cứu các đề xuất của Bắc Kinh và ông sẽ thảo luận nội dung này trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trước đó, phát biểu với báo giới khi tới thủ đô Moskva, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ đạt kết quả tốt đẹp và tạo đà mới giúp quan hệ Trung Quốc-Nga phát triển thuận lợi và ổn định.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận định quan hệ hai nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua quá trình chuyển đổi, Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Nga nhằm bảo vệ hệ thống quốc tế, với Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm.

Chuyến thăm dự kiến kéo dài từ ngày 20-22/3. Nga là quốc gia đầu tiên mà Chủ tịch Tập Cận Bình thăm sau khi ông vừa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp vào ngày 10/3 vừa qua.

Theo Tân Hoa xã, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có các cuộc trao đổi với Tổng thống Putin về quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược và thực chất giữa nước, tạo đà mới cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Trợ lý của Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết dự kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có các cuộc thảo luận chính thức vào ngày 21/3 và cuộc họp này sẽ có sự tham dự của thành viên phái đoàn hai bên.

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vào sáng 21/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục