Lễ hội Yoga quốc tế-Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Lễ hội nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (1972-2022), 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ (2007-2022) và chào mừng Ngày quốc tế Yoga lần thứ 8.
Lễ hội Yoga quốc tế-Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Ấn Độ ảnh 1Tiết mục biểu diễn Yoga nghệ thuật của huấn luyện viên Ấn Độ. (Nguồn: VOV)

Trong hai ngày 11-12/6, tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình Lễ hội Yoga quốc tế-Đà Nẵng 2022.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho biết, chương trình nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (1972-2022), 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ (2007-2022) và chào mừng Ngày quốc tế Yoga lần thứ 8 (21/6/2015-21/6/2022) tại thành phố Đà Nẵng.

Qua 50 năm, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, quan hệ song phương hai nước đã có những bước tiến phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Tại thành phố Đà Nẵng, song hành cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút hàng ngàn người tham gia, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Ấn Độ như Lễ hội Yoga hằng năm, Liên hoan phim Ấn Độ tại Việt Nam; Tọa đàm “Di sản văn minh chung Việt Nam-Ấn Độ;” các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trao tặng và trồng cây bồ đề có nguồn gốc từ đất Phật Bodhi Gaya; các buổi giao lưu, tọa đàm trực tiếp và trực tuyến về văn hóa giữa hai nước...

[Hơn 500 người đồng diễn Yoga tại Ngày quốc tế Yoga lần thứ 8]

Ông Nguyễn Ngọc Bình cho hay, Lễ hội Yoga quốc tế-Đà Nẵng 2022 diễn ra trong hai ngày, với chương trình biểu diễn Yoga nghệ thuật và đồng diễn Yoga; có các hoạt động gian hàng trưng bày về thành tựu mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Ấn Độ và giới thiệu các sản phẩm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng.

Năm nay, Ban Tổ chức đã mở rộng quy mô và đa đạng các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội với mục đích giới thiệu bộ môn Yoga, khuyến khích việc tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe của người dân.

Đồng thời, quảng bá hình ảnh năng động, mến khách của đất và người Đà Nẵng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt trong mùa hè du lịch sôi động. Qua đó, góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác mà các thế hệ lãnh đạo của hai nước dày công vun đắp.

Tại buổi lễ, các chuyên gia, huấn luyện viên Yoga đến từ Ấn Độ, và các trung tâm, câu lạc bộ Yoga trên địa bàn thành phố đã trình diễn các bài Yoga nghệ thuật phục vụ người dân và du khách thưởng thức và một chương trình đỗng diễn Yoga với hơn 1.500 người tham gia đồng diễn.

Lễ hội Yoga quốc tế Đà Nẵng 2022 đã thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước và quốc tế, những người yêu mến bộ môn Yoga tham dự; qua đó, lan tỏa tinh thần “sống xanh, sống khỏe” đến với cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục