Phát biểu trước báo giới ngày 22/10 tại New York, Mỹ, Phó Tổng Thư ký Liênhợp quốc phụ trách các phái bộ gìn giữ hòa bình Hervé Ladsous nêu rõ hiện nay Cơquan Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (DPKO) đang lãnh đạo 16 chiếndịch hòa bình trên khắp thế giới.
Theo Hiến chương Liên hợp quốc, mỗi nước thành viên có trách nhiệm đóng gópcho hoạt động này. Ngoài ra, các nước cũng phải có ngân sách chi cho hoạt độngcủa lực lượng "mũ nồi xanh" của Liên hợp quốc.
Ông cho biết, ngân sách hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trongtài khóa kết thúc vào 30/6/2013 có khoảng 7,23 tỷ USD, chưa đến 0,5% tổng chiphí quân sự của thế giới năm 2012.
[Gia hạn sứ mệnh phái bộ gìn giữ hòa bình tại Haiti]
Phó Tổng Thư ký Ladsous cho biết DPKO sẽ xem xét lại các nhiệm vụ khác nhauđể bảo đảm hoạt động hiệu quả và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ như Phái bộ Ổnđịnh của Liên hợp quốc tại Haiti (MINUSTAH), hoạt động của Liên minh châuPhi-Liên hợp quốc ở Darfur (UNAMID), Phái bộ Liên hợp quốc ở Liberia (UNMIL), vàPhái bộ Thống nhất của Liên hợp quốc tại Timo Lester (UNMIT).
Ông cũng cho biếttại Mali, DPKO sẽ tiếp tục thực hiện hai ưu tiên là khôi phục trật tự hiến phápvà giúp nước này giành lại chủ quyền.
Về cuộc khủng hoảng hiện nay ở phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Ladsouscho biết, Phái bộ Ổn định của Liên hợp quốc ở đây (MONUSCO) đang thúc đẩy nhiệmvụ ủng hộ lực lượng chính phủ và bảo vệ thường dân, nhưng ông đề nghị Liên hợpquốc và ban lãnh đạo Congo tìm kiếm một giải pháp chính trị lâu dài cho cuộckhủng hoảng.
Trong số các chủ đề tại buổi họp báo, ông Ladsous cũng nhắc đến công việcchung của các binh sỹ gìn giữ hòa bình mà ông đánh giá cao những nỗ lực và sự hysinh của họ. Ông cho biết, chỉ riêng từ đầu năm đến nay tổng số 73 binh sỹ gìngiữ hòa bình của Liên hợp quốc đã thiệt mạng. Ông Ladsous đề nghị các cơ quancủa Liên hợp quốc hỗ trợ DPKO hơn nữa để hoàn thành các sứ mệnh hòa bình đượcgiao./.