Tổng thư ký Ban Ki-moon nêu rõ từ năm 2007, Đại hội đồng Liên hợp quốcchính thức chọn ngày sinh của Mahatma Gandi, người mà tư tưởng “Phi bạo lực làsức mạnh vĩ đại nhất của con người” đã có ảnh hưởng to lớn tới thế giới, là NgàyQuốc tế phi bạo lực.
Với tinh thần đó, Liên hợp quốc đang nỗ lực cùng các quốc gia và các dântộc vượt qua mọi định kiến, chấm dứt xung đột, vun đắp hiểu biết và tôn trọnglẫn nhau.
Vì những nguyên tắc cao cả này, Liên hợp quốc đang nỗ lực thúc đẩy quyềncon người, tìm cách giải quyết xung đột bằng các giải pháp hòa bình, phát độngchiến dịch loại trừ bạo hành đối với phụ nữ, phấn đấu đạt các Mục tiêu Pháttriển Thiên niên kỷ, kết nối các nền văn hóa, chống thù hận và cực đoan trêntoàn thế giới.
Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh hòa bình có thể giành được trên bàn đàm phán,nhưng nó chỉ bền vững trên nền tảng cộng đồng. Hòa bình xuất phát từ con người,nó bắt nguồn từ trái tim chúng ta. Tất cả các cộng đồng, gia đình và cá nhân mỗingười chúng ta đều có vai trò quan trọng để chiến thắng bạo lực và xây dựng mộtnền văn hóa hòa bình.
Trong thông điệp phát đi nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, Tổng thưký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi các chính phủ quan tâm hơn đến nhu cầu củangười già.
Ông nhấn mạnh người cao tuổi đóng vai trò quan trọng trong xã hội, họ làngười lãnh đạo, người chăm sóc và cũng là người tình nguyện. Tuy nhiên người caotuổi cũng rất dễ bị phân biệt đối xử, lạm dụng, lãng quên và bạo lực.
Liên hợp quốc đã luôn đấu tranh cho quyền lợi và hạnh phúc của người caotuổi. Ở rất nhiều nước, người cao tuổi đã được hưởng thành tựu của các Mục tiêuPhát triển Thiên niên kỷ như giảm đói nghèo, được tiếp cận với y tế và thuốc mencũng như có nhiều cơ hội giáo dục và việc làm hơn.
Tuy nhiên, tiến bộ còn chưa đồng đều ở các nước và khu vực, trong khi sốlượng và tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh. Trong 3 thập kỷ qua, số người cao tuổităng gấp hai lần.
Chỉ còn 5 năm nữa sẽ tới kỳ hạn cuối cùng để đạt các Mục tiêu Phát triểnThiên niên kỷ, đây là thời gian để các chính phủ trên thế giới tăng cường cácbiện pháp tài chính, pháp lý và xã hội nhằm giúp cho hàng triệu người già thoátkhỏi nghèo khó, có cuộc sống tốt đẹp hơn. /.