Libya: Quân đội quốc gia chuẩn bị giải phóng thành phố Derna

Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia Libya (LNA) cho biết LNA chuẩn bị giải phóng hoàn toàn thành phố ven biển miền Đông Derna do các phần tử thánh chiến chiếm giữ kể từ cuộc nổi dậy vũ trang năm 2011.
Libya: Quân đội quốc gia chuẩn bị giải phóng thành phố Derna ảnh 1Binh sỹ Libya tham gia duyệt binh trong chiến dịch giải phóng thành phố Derna khỏi các phần tử khủng bố ngày 7/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/6, Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia Libya (LNA), Tướng Khalifa Haftar, cho biết LNA chuẩn bị giải phóng hoàn toàn thành phố ven biển miền Đông Derna do các phần tử thánh chiến chiếm giữ kể từ cuộc nổi dậy vũ trang năm 2011.

Hôm 7/5, LNA đã phát động chiến dịch quân sự nhằm giải phóng thành phố Derna (150.000 dân), cách thủ đô Tripoli khoảng 1.000km về phía Đông, bị rơi vào tay các nhóm khủng bố có liên kết với al-Qaeda.

[Quân đội miền Đông Libya giành quyền kiểm soát thành phố Derna]

Trước đây, thành phố này thuộc kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Derna được coi là thành trì cuối cùng của các phần từ Hồi giáo ở miền Đông nước này, vốn do quân đội của Tướng Haftar quản lý.

Các lực lượng của LNA đã vây hãm Derna trong gần 2 năm qua, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn viện trợ và các hoạt động nhân đạo.

Tướng Haftar cho biết, sau khi giải phóng Derna, các lực lượng của LNA sẽ được triển khai trong khắp thành phố để kiểm soát tất cả các khu vực và cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo an toàn của người dân và tăng cường an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục