Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam tại Olymic: Niềm hy vọng Thạch Kim Tuấn

Thạch Kim Tuấn chính là niềm hy vọng lớn nhất mang huy chương về cho Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 2 tại Olympic Tokyo 2020.
Thạch Kim Tuấn được kỳ vọng sẽ giành huy chương Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Thạch Kim Tuấn được kỳ vọng sẽ giành huy chương Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Ngày 25/7, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở các môn Rowing, Judo, Cử tạ, Boxing và Cầu lông tại Olympic Tokyo 2020.

Thạch Kim Tuấn chính là niềm hy vọng lớn nhất mang huy chương về cho Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.

8 giờ 30: Rowing

Cặp tay chèo Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo của Việt Nam sẽ dự lượt đấu repechage để tìm cơ hội vào nhóm tranh huy chương ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo.

9 giờ 00: Judo

Nguyễn Thị Thanh Thủy sẽ thi đấu vòng 1 hạng 52kg môn judo tại Olympic Tokyo 2020 gặp Andreea Chitu (Romania).

[Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên]

 Andreea Chitu được xem là thách thức không dễ dàng với Thanh Thủy, khi mà cô từng dự 2 kỳ Olympic gần đây và có thành tích ấn tượng cả ở thế giới và châu Âu.

11 giờ 50: Cử tạ

Thạch Kim Tuấn sẽ đấu hạng 61kg và anh đang được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

15 giờ 48: Boxing

Võ sỹ Nguyễn Thị Tâm sẽ thượng đài ở vòng 32, gặp đối thủ người Bulgaria Krasteva (Bulgaria) ở hạng cân 51kg.

18 giờ: Cầu lông

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh sẽ bước vào tranh tài tại Olympic Tokyo 2020 bằng màn chạm trán Antonsen Anders (Đan Mạch) trong khuôn khổ bảng L.

Đây là kỳ Olympic thứ ba liên tiếp mà tay vợt số 1 Việt Nam tham dự, trong khi đối thủ của anh hiện đang đứng thứ 3 thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục