Liên hợp quốc hối thúc Liban, Israel kiềm chế sau căng thẳng biên giới

Người phát ngôn của Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban hối thúc “các bên sử dụng hiệu quả các cơ chế phối hợp để ngăn chặn những hiểu lầm và vi phạm, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định trong khu vực.
Liên hợp quốc hối thúc Liban, Israel kiềm chế sau căng thẳng biên giới ảnh 1Quân đội Israel nã pháo vào khu vực biên giới Liban. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người phát ngôn của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL), ông Andrea Tenenti ngày 9/6 kêu gọi Liban và Israel kiềm chế trong bối cảnh xảy ra căng thẳng biên giới giữa hai nước.

Hãng thông tấn quốc gia NNA của Liban dẫn lời ông Tenenti cho biết Liên hợp quốc hối thúc “các bên sử dụng hiệu quả các cơ chế phối hợp để ngăn chặn những hiểu lầm và vi phạm, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định trong khu vực.”

[Tổng thư ký LHQ kêu gọi kiềm chế tại biên giới Israel-Liban]

Ông nói thêm lực lượng gìn giữ hòa bình của UNIFIL đang có mặt để đảm bảo tiếp tục chấm dứt chiến sự, thiết lập hòa bình và giúp giảm thiểu căng thẳng.

Trước đó cùng ngày 9/6, trang tin tức Elnashra đưa tin quân đội Israel đã tấn công bằng hơi cay vào công dân Liban tại các làng biên giới Kfarchouba và al-Arqoub, khi đang biểu tình phản đối việc Israel san ủi đất đai của họ.

Quân đội Liban sau đó đã triển khai lực lượng để hỗ trợ các cuộc biểu tình, trong khi UNIFIL gửi quân tiếp viện tới khu vực xảy ra vụ việc.

Israel rút quân khỏi miền Nam Liban hồi tháng 5/2000, sau 18 năm chiếm đóng. Tuy nhiên, Liban cáo buộc phía Israel vẫn giữ lại một số khu vực chiếm đóng, vượt quá “đường Xanh” - vốn là mốc biên giới đã thỏa thuận sau cuộc chiến 1967./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.