Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường chống tội phạm ma túy

Ủy ban phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc đã tổ chức khóa họp lần 57 nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống ma túy.
Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường chống tội phạm ma túy ảnh 1Phó Tổng Thư ký thứ nhất Liên hợp quốc Jan Eliasson. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 13/3, tại Vienna, Áo, Ủy ban phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đã tổ chức khóa họp lần thứ 57 để thảo luận việc thực hiện Tuyên bố chính trị và Kế hoạch hành động nhằm tăng cường sự hợp tác quốc tế trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy.

Khóa họp lần này có sự tham gia của 1.500 đại biểu, đại diện các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và các khu vực trên thế giới.

Theo thông báo của Trung tâm thông tin Liên hợp quốc, phát biểu khai mạc khóa họp, ông Jan Eliasson, Phó Tổng Thư ký thứ nhất Liên hợp quốc khẳng định rằng ma túy đang trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến tất cả mọi người.

Hàng triệu người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đã trở thành nạn nhân với cuộc sống hoàn toàn không bình thường, mất khả năng lao động, hoặc phải ngồi tù.

Ma túy tiếp tục phá hoại xã hội, làm băng hoại đạo đức con người, sinh ra nhiều loại tội phạm khác nhau và gây ra dịch bệnh, đặc biệt là bệnh suy giảm khả năng miễn dịch HIV/AIDS...

Ông Jan Eliasson chỉ trích mạnh mẽ hoạt động buôn lậu ma túy, bởi lẽ nó tiếp tay cho con nghiện, và do lợi nhuận cao, nó đã kéo theo rất nhiều loại tội phạm, trong đó có tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, rửa tiền và khủng bố.

Theo ông Eliasson, buôn bán ma túy đã làm suy yếu hệ thống bảo vệ pháp luật, phá hoại quá trình phát triển kinh tế, xã hội, gây mất an ninh, ổn định tại của không ít quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông cho biết trung bình mỗi năm, hoạt động buôn bán ma túy đã mang lại nguồn thu khoảng 320 tỷ USD cho các băng nhóm ma túy.

Ông Jan Eliasson đặc biệt lưu ý cộng đồng quốc tế về các loại ma túy mới được điều chế có tác hại ghê gớm đối với sức khỏe và mạng sống con người, và theo ông, đây thực sự là đòn tấn công vào hệ thống y tế toàn cầu.

Ông Eliasson kêu gọi các quốc gia, các cộng đồng dân cư cùng hợp tác để tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người, cũng như sự phát triển của cộng đồng và xã hội, đồng thời có các biện pháp mạnh mẽ để chống lại việc trồng cấy, tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép ma túy.

Để làm được như vậy, theo ông Eliasson, tất cả các quốc gia cần thực hiện nghiêm túc và triệt để Công ước quốc tế về phòng chống ma túy đã được Liên hợp quốc thông qua.

Để triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả hơn chiến lược phòng chống ma túy, trong năm 2016, Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt về vấn đề này, nhằm phối hợp hành động giữa các nước thành viên trong cuộc chiến với tệ nạn ma túy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Hiện trường vụ nổ bên trong đền thờ Hồi giáo ở Wadi al-Dhahab, khu lân cận thành phố Homs, miền Trung Syria ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Căng thẳng quân sự leo thang tại tỉnh Aleppo

Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen trong khi SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, bang California, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm động lực tăng trưởng cho kinh tế Mỹ 2026

Trong năm 2026, các biện pháp kích thích đồng loạt của Mỹ từ hoàn thuế, cắt giảm lãi suất đến chi tiêu công có nguy cơ tạo ra sự hưng phấn nhất thời và đẩy lạm phát quay trở lại.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.