Liên hợp quốc lo ngại xung đột Syria leo thang và mở rộng quy mô

Dù trong những năm gần đây, nhiều địa phương của Syria, từng là điểm nóng chiến sự, đã trở nên bình yên hơn nhưng 6 tháng qua, bất ổn lại gia tăng trên cả nước.
Liên hợp quốc lo ngại xung đột Syria leo thang và mở rộng quy mô ảnh 1Khói bốc lên sau một cuộc không kích xuống thị trấn Ain al-Arab của Syria, giáp giới với tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/9, Liên hợp quốc công bố báo cáo cho rằng cuộc xung đột tại Syria đang có nguy cơ leo thang sau khi xảy ra các vụ đụng độ tại một số điểm nóng trên cả nước trong những tháng gần đây.

Chủ tịch Ủy ban Điều tra Syria của Liên hợp quốc Paulo Sérgio Pinheiro cho rằng nước này không đủ khả năng tài chính để chống chọi nếu xung đột bùng phát rộng hơn nhưng tình hình đang diễn biến theo chiều hướng này.

Báo cáo dài 50 trang chỉ ra rằng dù trong những năm gần đây, nhiều địa phương từng là điểm nóng chiến sự đã trở nên bình yên hơn nhưng 6 tháng qua, bất ổn lại gia tăng trên cả nước, trong đó phải kể đến các vụ đụng độ ở miền Đông Bắc và Tây Bắc đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, hạn chế tiếp cận nước và thực phẩm.

[Sân bay Aleppo của Syria mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 9/9]

Mới đây, một cuộc tấn công nhằm vào Sân bay quốc tế Damascus khiến các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc thông qua sân bay này bị gián đoạn trong gần 2 tuần.

Cuộc xung đột tại Syria từ năm 2011 đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa.

Trong những năm gần đây, chiến sự lắng dịu sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad giành được quyền kiểm soát phần lớn đất nước, đẩy lùi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm phiến quân.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2022, bạo lực tại Syria có dấu hiệu leo thang. Ủy ban trên lo ngại chiến sự vẫn chưa hoàn toàn kết thúc tại Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.