Liên hợp quốc thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho cuộc khủng hoảng Yemen

Ông Grundberg đang nỗ lực hối thúc Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi chấp nhận kế hoạch hòa bình của Liên hợp quốc, theo đó kêu gọi các bên tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn tức thì trên toàn quốc.
Liên hợp quốc thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho cuộc khủng hoảng Yemen ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe gần sân bay tại thành phố cảng Aden, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg ngày 7/11 đã bắt đầu chuyến công du tới thủ đô tạm thời của Yemen - thành phố cảng miền Nam Aden, để thảo luận với Chính phủ Yemen về kế hoạch hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Theo kế hoạch, Đặc phái viên Liên hợp quốc sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Yemen Maeen Abdul Malik Saeed và các quan chức cấp cao khác trong Chính phủ nước này.

Ông Grundberg đang nỗ lực hối thúc Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi chấp nhận kế hoạch hòa bình của Liên hợp quốc, theo đó kêu gọi các bên tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn tức thì trên phạm vi toàn quốc.

Kế hoạch hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ cũng kêu gọi lực lượng Houthi ngừng tấn công vào thành phố miền Trung Marib, mở cửa sân bay Sanaa và dỡ bỏ các hạn chế đối với cảng biển Hodeidah.

[Yemen: Lực lượng Houthi chiếm căn cứ quân sự chủ chốt ở Marib]

Trước đó, tại cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ về Yemen Tim Lenderking tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia ngày 6/11, Tổng thống Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi khẳng định rằng Chính phủ của ông sẽ tuân thủ bất kỳ kế hoạch hoặc ý tưởng hòa bình nào nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Yemen.

Ông Hadi nêu rõ: "Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi lời kêu gọi hòa bình và ngừng chiến tranh để bảo vệ người dân Yemen, thiết lập an ninh và ổn định, đưa cuộc sống trở lại bình thường cũng như xây dựng lại những gì mà lực lượng Houthi đã phá hủy."

Tổng thống Yemen nói thêm việc lực lượng Houthi không ngừng leo thang quân sự và pháo kích vào dân thường ở Marib, Shabwa và Taiz cho thấy lực lượng này không có thái độ nghiêm túc với hòa bình và không muốn chấm dứt chiến tranh.

Bộ Quốc phòng Yemen ngày 7/11 cho biết quân đội chính phủ, với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu, đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Houthi ở các khu vực phía Nam thành phố Marib.

Các máy bay chiến đấu của liên quân Arab đã tiến hành nhiều đợt oanh kích nhằm vào các tay súng Houthi trên các chiến trường ở tỉnh Marib. Hàng trăm chiến binh Houthi đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ác liệt bên ngoài thành phố Marib kể từ đầu tháng 9/2021 đến nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.