Liên minh châu Âu tiếp tục thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Phát biểu của đại diện EU về thúc đẩy hòa bình Trung Đông được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Israel kêu gọi EU ngừng chỉ trích các khu định cư của Israel và giải quyết vấn đề người Palestine.
Liên minh châu Âu tiếp tục thúc đẩy hòa bình Trung Đông ảnh 1Binh sỹ Israel đụng độ với người Palestine tại Thành cổ Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại diện đặc biệt Liên minh châu Âu (EU) về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Sven Koopmans ngày 21/2 cho biết sẽ cùng các quan chức khác của tổ chức này tiếp tục thúc đẩy hòa bình và bác bỏ những động thái của Israel mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây.

Theo tờ Jerusalem Post, phát biểu của ông Koopmans được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Israel, ông Eli Cohen kêu gọi EU ngừng chỉ trích các khu định cư của Israel và giải quyết vấn đề người Palestine.

[Tìm giải pháp bền vững cho điểm nóng xung đột Trung Đông]

Kế hoạch của ông Koopmans là tập trung vào một chiến dịch quyết tâm và bền vững nhằm thúc đẩy hòa bình giữa hai bên.

Chính phủ mới của Israel hiện đang xúc tiến kế hoạch hợp pháp hóa và cấp phép mới các khu định cư của người Do Thái trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine tại Bờ Tây.

Ngày 12/2 vừa qua, Israel thông báo hợp pháp hóa 9 khu định cư tiền đồn ở Bờ Tây, khiến chính quyền Palestine phản đối và các nước phương Tây lo ngại. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của cộng động quốc tế.

Trong tuyên bố mới nhất ngày 20/2, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết lãnh đạo nước này đã thông báo với Mỹ sẽ không cấp phép cho các khu định cư mới của người Do Thái ở Bờ Tây trong những tháng tới, ngoại trừ 9 khu đã được phê duyệt trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.