Theo cáo trạng tại phiên tòa, khoảng đầu tháng 12/2010 thông qua bạn bè,Thuyên quen biết Đàm Thị Thu Tr. (sinh năm 2000), sau đó giữa Thuyên và Tr. nảysinh tình cảm.
Tháng 4/2011, Thuyên rủ Tr. vào xã Cốc San (huyện Bát Xát) chơi. Cả haivào nhà trọ Trung Hiếu thuê phòng ngủ. Tại đây, Thuyên và Tr. quan hệ tình dụcvới nhau 2 lần. Khoảng 4-5 ngàysau, hành vi quan hệ tình dục giữa Tr. và Thuyên tiếp tục được lặp lại tại cùngđịa điểm như trên.
Vụ việc chỉ bị phát hiện khi bà Lương Thị T. (mẹ của Đàm Thị Thu Tr.) tốcáo Doãn Thành Chung (sinh năm 1983), trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Caicó hành vi xâm hại tình dục con gái bà là Đàm Thị Thu Tr. vào đêm 9/7/2011.
Giám định về tình dục của Trung tâm giám định pháp y kết luận Tr. đãcó quan hệ tình dục trước ngày bà T. tố cáo Chung thực hiện hành vi xâm hại tìnhdục đối với Tr.
Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Tr. khẳng định Chung có hành vi cưỡnghiếp Tr. nhưng Tr. chống cự quyết liệt nên Chung không thực hiện được. Về kếtluận giám định thì Tr. khai có quan hệ tình dục với Lương Văn Thuyên như diễnbiến ở trên.
Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, cả Thuyên và người "bị hại" đều"ngây thơ" khẳng định cả hai có quan hệ yêu thương nhau và tự nguyện quan hệtình dục với nhau chứ không hề nghĩ đó là phạm tội./.