Lực lượng Hezbollah "mất liên lạc" với thủ lĩnh cấp cao Hashem Safieddine

Khi xảy ra vụ không kích của Israel, ông Hashem Safieddine đang trú ẩn tại một boongke ngầm ở khu vực Dahiyeh, ngoại ô thủ đô Beirut, và đến nay vẫn chưa liên lạc được.

Thủ lĩnh cấp cao Hashem Safieddine. (Nguồn: AA)
Thủ lĩnh cấp cao Hashem Safieddine. (Nguồn: AA)

Theo hãng tin Mỹ CNN ngày 5/10, một nguồn tin an ninh Liban cho biết lực lượng Hezbollah đã "mất liên lạc" với thủ lĩnh cấp cao Hashem Safieddine sau đợt không kích của Israel đêm 3/10.

Khi xảy ra vụ không kích của Israel, ông Safieddine đang trú ẩn tại một boongke ngầm ở khu vực Dahiyeh, ngoại ô thủ đô Beirut.

Hiện lực lượng Hezbollah chưa đưa ra bình luận gì về ông Safieddine sau thông tin trên.

Ông Safieddine, 60 tuổi, là nhân vật tiềm năng nhất trở thành lãnh đạo tối cao của lực lượng Hezbollah sau khi thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut rạng sáng 28/9.

Ông Safieddine là em họ của thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah và là một trong những nhân vật cao cấp nhất trong Hội đồng Shura, có quyền đưa ra quyết định then chốt đối với phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Trong khi đó, quân đội Israel ngày 5/10 cho biết 2 thành viên cấp cao của cánh quân sự thuộc phong trào Hamas đã thiệt mạng trong hai cuộc không kích riêng rẽ của Israel vào Liban đêm 4/10.

Theo thông báo của quân đội Israel trên mạng xã hội Telegram, cuộc không kích của Lực lượng Không quân nước này (IAF) đã khiến Muhammad Hussein Ali al-Mahmoud, người chỉ đạo các chiến dịch tấn công của Hamas ở khu vực Bờ Tây, và Said Alaa Naif Ali, phụ trách cánh quân sự Hamas ở Liban, thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.