Lực lượng Taliban tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của IS ở Afghanistan

Người phát ngôn chính phủ Afghanistan cho hay các lực lượng Taliban đã tiêu diệt Qari Fateh - một chỉ huy của nhóm khủng bố IS, trong một chiến dịch vào đêm 26/2.
Lực lượng Taliban tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của IS ở Afghanistan ảnh 1Lực lượng an ninh Taliban gác tại Trung tâm giáo dục Kaaj, quận Dashti Barchi ở Kabul (Afghanistan), sau vụ đánh bom ngày 30/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, người phát ngôn chính phủ Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, cho biết các lực lượng Taliban đã tiêu diệt một chỉ huy hàng đầu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, kẻ bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công các cơ quan ngoại giao ở thủ đô Afghanistan.

Trong tuyên bố ngày 27/2, ông Mujahid cho hay các lực lượng Taliban đã tiêu diệt Qari Fateh, "chỉ huy hoạt động và nhóm tình báo" của IS trong khu vực, khi thực hiện một chiến dịch vào đêm 26/2.

[ISIS-K đe dọa tấn công ĐSQ Trung Quốc, Ấn Độ, Iran tại Afghanistan]

Ông Mujahid cho biết Fateh "trực tiếp chỉ đạo các hoạt động gần đây ở Kabul, bao gồm hoạt động nhằm vào các cơ quan ngoại giao, nhà thờ Hồi giáo và các mục tiêu khác."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục