Lý do đối tượng mang vật giống súng đi cướp ngân hàng ở Bình Dương

Đối tượng Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997) cho biết do đang nợ 20 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp ngân hàng tại Bình Dương để trả nợ và tiêu xài.
Lý do đối tượng mang vật giống súng đi cướp ngân hàng ở Bình Dương ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 17/4, liên quan đến vụ cướp tại Chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Công an huyện Bàu Bàng cho biết đang bị tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997, ngụ phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Theo lời khai của Phát, đối tượng đang nợ 20 triệu đồng. Phát và gia đình nhiều lần bị đòi nợ và hăm dọa. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Phát nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp.

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, trực ban Công an huyện Bàu Bàng nhận được tin báo của Phòng giao dịch Bàu Bàng-Ngân hàng Sacombank về việc có nam thanh niên mang theo một vật giống súng, đi vào ngân hàng, đe dọa nhân viên để cướp tiền.

[Bình Dương: Một đối tượng mang theo vật giống súng đi cướp ngân hàng]

Phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ ngân hàng đã nhanh trí, đóng cửa ngân hàng và tìm cách khống chế đối tượng.

Đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng lực lượng Công an phối hợp với nhân viên bảo vệ ngân hàng và người dân đã khống chế, bắt giữ đối tượng.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng dạng ổ xoay (trong ổ không có đạn), ba lô màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, túi nylon chứa 6 viên đạn./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục