Lý Tống bị buộc 6 tội vì tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Tòa án tối cao hạt Santa Clara, bang California (Mỹ) ngày 23/7 đã tuyên bố Lý Tống bị buộc 6 tội danh sau khi tấn công Đàm Vĩnh Hưng.
Tòa án tối cao hạt Santa Clara, bang California (Mỹ) ngày 23/7 đã tuyên bố Lý Tống bị buộc sáu tội danh sau khi tên này tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong lúc anh đang biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị ở hạt Santa Clara hôm 18/7 vừa qua.

Theo cáo trạng của tòa án, được nhiều báo điện tử Mỹ công bố, Lý Tống, sinh năm 1948, sống tại thành phố San Jose, đã phạm tội tấn công Đàm Vĩnh Hưng bằng vũ khí gây chết người; sử dụng trái phép hơi cay; thay đổi thông số (về tên nhà sản xuất, số sêri và các thông số khác) của hơi cay; cố tình sử dụng hơi cay tại nơi công cộng; ăn trộm (mức độ hai) và đột nhập có chủ đích để phạm tội nghiêm trọng; và kháng cự, làm chậm trễ và chống đối người thi hành nhiệm vụ.

Báo mạng Mercury News viết rằng tại phiên xử sơ thẩm diễn ra tại hạt Santa Clara vào sáng 23/7, thẩm phán Gilbert T. Brown còn yêu cầu Lý Tống không được tới gần ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong thời gian một năm. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố giảm tiền bảo lãnh cho Lý Tống từ 100.000 USD xuống còn 75.000 USD.

Ông Brown cho biết chắc chắn tại phiên tòa tới, Lý Tống sẽ "xuất đầu lộ diện" vì theo ông, Lý Tống thực sự trông chờ phiên xử này để sử dụng nó như một diễn đàn chính trị.

Vị thẩm phán này cũng cho biết ông quan tâm tới hành động cải trang và các biện pháp gây hại của Lý Tống vì đã có khoảng 15-20 người dự buổi biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng than phiền với cảnh sát là họ bị chảy nước mắt và ho nhiều, sau khi Lý Tống xịt hơi cay vào ca sĩ.

Mercury News cũng dẫn lời thẩm phán Brown nêu quan điểm của mình rằng ông "không cho phép Lý Tống tấn công mọi người và gây thêm thiệt hại..."

Lý Tống đã bị bắt giam từ tối 18/7 ngay sau khi cải trang thành phụ nữ lên sân khấu tặng hoa và bất ngờ xịt hơi cay vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo kế hoạch, Đàm Vĩnh Hưng sẽ có buổi diễn tiếp theo tại Mỹ vào ngày 24/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục