Malawi - quốc gia châu Phi đầu tiên mở đại sứ quán tại Jerusalem

Quyết định này được Bộ trưởng Ngoại giao Malawi, ông Eisenhower Mkaka, thông báo ngày 3/11 nhân chuyến thăm kéo dài 3 ngày tại Israel.
Malawi - quốc gia châu Phi đầu tiên mở đại sứ quán tại Jerusalem ảnh 1Ngoại trưởng Malawi Eisenower Mkaka (phải) và Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi tại Jerusalem. (Nguồn: Twitter)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Phi, Chính phủ Malawi sẽ mở Đại sứ quán tại Jerusalem vào mùa Hè 2021, qua đó trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên mở đại sứ quán tại thành phố này của Israel.

Quyết định trên được Bộ trưởng Ngoại giao Malawi, ông Eisenhower Mkaka, thông báo ngày 3/11 nhân chuyến thăm kéo dài 3 ngày tại Israel.

Tuyên bố chung được hai bên ký kết nêu rõ: "Ông Mkaka đã nhắc lại ý định của nước Cộng hòa Malawi về việc mở một Đại sứ quán chính thức tại Jerusalem."

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Israel - ông Gabi Ashkenazi tại Jerusalem, Ngoại trưởng Mkaka nhấn mạnh rằng quyết định này là một "bước đi táo bạo và quan trọng."

Ông cũng chúc mừng Israel về những mối quan hệ mới được thiết lập với một số quốc gia Arab và Hồi giáo dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi cho biết ông mong muốn Malawi sẽ sớm mở đại sứ quán tại Jerusalem, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng nhiều nhà lãnh đạo châu Phi cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Theo tuyên bố chung, Israel cam kết tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, công nghệ đầu tư, giáo dục và thương mại.

Tháng Chín vừa qua, Tổng thống Malawi, ông Lazarus Chakwera lần đầu tiên công bố ý định mở Đại sứ quán tại Jerusalem. Hai nước này đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ khi quốc gia nằm ở Đông Nam châu Phi giành độc lập năm 1964, nhưng Malawi không mở Đại sứ quán tại Israel.

Israel đã giành quyền kiểm soát Đông Jerusalem sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và nhanh chóng sáp nhập khu vực này. Tuy nhiên, động thái này của Israel không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Người dân Palestine luôn coi Đông Jerusalem sẽ là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai.

Tháng 12/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dời Đại sứ quán Mỹ tại Israel đến thành phố linh thiêng này vào tháng 5/2018.

Động thái của Mỹ đã làm dấy lên làn sóng bạo lực phản đối khiến nhiều người thương vong tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục