Malaysia điều tra thông tin Trung Quốc đề nghị giải cứu vụ 1MDB

Tờ Wall Street Journal năm 2016 đưa tin Trung Quốc nói sẽ thuyết phục các nước bãi bỏ điều tra các cáo buộc nhắm vào Thủ tướng Najib Razak và các đồng minh nghi ngờ biển thủ quỹ 1MDB.
Malaysia điều tra thông tin Trung Quốc đề nghị giải cứu vụ 1MDB ảnh 1Biểu tượng của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB tại Kuala Lumpur. (Ảnh: AFP/TTXVN)

The Star dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng cho biết, ông sẽ kiểm tra lại hồ sơ để xác định thông tin cho rằng các quan chức cấp cao Trung Quốc hồi năm 2016 đã đề nghị giúp Malaysia giải quyết vụ việc liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Phát biểu với báo giới hôm 8/1, Bộ trưởng Lim nhấn mạnh, nếu thông tin nói trên là sự thật, Malaysia sẽ theo đuổi vụ việc.

Phát biểu của Bộ trưởng Lim được đưa ra khi ông bình luận về thông tin được đăng tải gần đây trên tờ Wall Street Journal.

[Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị xét xử chung với lãnh đạo 1MDB]

Theo tờ báo, hồi năm 2016, các quan chức Trung Quốc đã nói với các quan chức Malaysia khi đó đang ở thăm Trung Quốc rằng, Trung Quốc sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Mỹ và các nước khác bãi bỏ điều tra các cáo buộc nhắm đến Thủ tướng Malaysia khi đó là ông Najib Razak và các đồng minh của ông, những người bị nghi ngờ biển thủ quỹ 1MDB.

Đổi lại, Malaysia đã đề xuất tham gia vào các dự án xây dựng đường sắt và đường ống dẫn dầu như một phần Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục