Malaysia và Brunei tăng cường quan hệ hợp tác song phương

Thủ tướng Malaysia và Quốc vương Brunei tái khẳng định quan hệ quốc phòng song phương, cam kết tiếp tục trao đổi đều các chuyến thăm, các cuộc gặp chính thức, các khóa huấn luyện và các cuộc tập trận.
Malaysia và Brunei tăng cường quan hệ hợp tác song phương ảnh 1 Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (trái) và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. (Nguồn: thestar.com.my)

Ngày 5/3, tại trung tâm hành chính Putrajaya của Malaysia, Thủ tướng nước chủ nhà Mahathir Mohamad đã gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đang ở thăm nước này để thảo luận việc tăng cường hợp tác song phương.

[Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Brunei nhằm cải thiện quan hệ với ASEAN]

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp, cuộc hội đàm này nằm trong khuôn khổ Cuộc tham vấn lãnh đạo thường niên Malaysia-Negara Brunei Darussalam lần thứ 22. Đây là diễn đàn thảo luận cấp cao nhất giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Malaysia và Quốc vương Brunei đã tái khẳng định quan hệ quốc phòng song phương, cam kết tiếp tục trao đổi đều các chuyến thăm, các cuộc gặp chính thức, các khóa huấn luyện và các cuộc tập trận./.

Ngọc Hà

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.