Máy bay ném bom của Mỹ xuất hiện gần Bán đảo Triều Tiên

Theo Aircraft Spots, hai máy bay B-52H đã được nhận thấy bay qua phía Bắc Nhật Bản trong ngày 19/6, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời điểm phát hiện 2 máy bay ném bom này.
Máy bay ném bom của Mỹ xuất hiện gần Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Máy bay B-52H. (Nguồn: businessinsider)

Theo Yonhap, trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots ngày 19/6 cho biết, hai máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã được phát hiện bay gần Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng tăng cao sau khi Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc về hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Theo Aircraft Spots, hai máy bay B-52H đã được nhận thấy bay qua phía Bắc Nhật Bản trong ngày 19/6. Trang mạng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời điểm phát hiện 2 máy bay ném bom này. 

Đây là lần thứ hai các máy bay ném bom hạng nặng bay gần Bán đảo Triều Tiên trong tuần này.

[Mỹ triển khai máy bay giám sát ở Hàn Quốc nhằm theo dõi Triều Tiên]

Theo lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, 2 máy bay B-52H đã tham gia một cuộc tập trận chung vào ngày 17/6 với Nhật Bản ở Biển Nhật Bản.

Mỹ đã điều máy bay ném bom giữa lúc căng thẳng tăng cao sau khi Triều Tiên liên tiếp đe dọa đưa ra một loạt các biện pháp đáp trả đối với Hàn Quốc do Seoul không ngăn các nhà hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Hôm 16/6, Triều Tiên đã cho nổ văn phòng liên lạc tại thị trấn biên giới Kaesong. Nước này cũng đe dọa triển khai binh sỹ tới khu vực biên giới và tái thiết lập các trạm canh gác vốn được dỡ bỏ ở Khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.

Hôm 17/6, Aircraft Spots cho hay máy bay thường được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng đã khởi hành từ Bình Nhưỡng tới vùng phía Đông nước này, làm dấy lên những đồn đoán rằng ông tới khu vực bờ biển phía Đông cho các sự kiện mang tính khiêu khích, như việc hạ thủy một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục