Mở rộng hợp tác kinh tế Hàn-Nhật trên nhiều phương diện

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 8/5 đã có cuộc gặp với lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hàn Quốc, thảo luận về các biện pháp mở rộng phạm vi hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Mở rộng hợp tác kinh tế Hàn-Nhật trên nhiều phương diện ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tham dự cuộc họp với sự tham dự của người đứng đầu 6 tổ chức kinh tế Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap News)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm Seoul, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 8/5 đã có cuộc gặp với lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hàn Quốc, thảo luận về các biện pháp mở rộng phạm vi hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Cuộc họp được tổ chức dưới hình thức tiệc trà trong khoảng 1 giờ, với sự tham dự của người đứng đầu 6 tổ chức kinh tế bao gồm: Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, người hiện là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc; Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) Kim Byeong-joon; Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc Koo Ja-yeol; Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc (KEF) Sohn Kyung-sik; Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) Kim Ki-mun; Chủ tịch Liên đoàn các doanh nghiệp thị trường trung bình của Hàn Quốc (Fomek) Choi Jin-sik.

Chủ tịch Samyang Holdings, Kim Yoon, người đứng đầu Hiệp hội kinh tế Hàn Quốc-Nhật Bản, cũng có mặt tại buổi gặp mặt này.

[Quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản hứa hẹn khởi đầu mới]

Sau cuộc họp, Chủ tịch KEF Sohn Kyung-sik cho biết những người tham gia đều nhất trí rằng các nhà sản xuất chất bán dẫn của Hàn Quốc cần tăng cường hợp tác với các ngành công nghiệp vật liệu và thiết bị của Nhật Bản.

Theo ông Sohn Kyung-sik, Thủ tướng Kishida đã trao đổi một cách cởi mở và hợp tác. Theo đó, giới doanh nhân Hàn Quốc kỳ vọng trong tương lai quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản sẽ phát triển tốt đẹp.

Tại cuộc gặp, các bên cũng đã thảo luận về việc cần đưa ra phản ứng chung giữa hai nước trong tổ chức lại chuỗi cung ứng toàn cầu do Mỹ dẫn đầu.

Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) Kim Ki-mun đề nghị duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước.

Theo ông, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực vật liệu, phụ tùng và thiết bị của Hàn Quốc đang hy vọng sẽ đạt được các giao dịch thuận lợi với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản.

Ông Kim Ki-mun cho rằng Nhật Bản đi trước về công nghệ nguồn nên các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có nhiều lợi ích chung trong việc nhập khẩu linh kiện và nguyên liệu từ Nhật Bản, gia công, cung cấp cho các công ty lớn và xuất khẩu ra nước ngoài.

Tuy nhiên, những người tham gia cuộc họp xác nhận rằng các bên không thảo luận về kế hoạch hợp tác chi tiết trong các lĩnh vực như chất bán dẫn và pin.

Trong ngày 7/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tổ chức một loạt cuộc đàm phán nhóm nhỏ, đàm phán mở rộng và họp báo chung, đồng thời quyết định xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn bằng cách tăng cường hợp tác giữa các nhà sản xuất chất bán dẫn Hàn Quốc và các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản.

Khi được hỏi về “liên minh bán dẫn,” Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won cho biết: "Chúng tôi chưa thảo luận được chi tiết. Nội dung thảo luận chủ yếu xoay quanh toàn bộ tiến trình hợp tác kinh tế và chuỗi cung ứng."

Trước đó, ngày 7/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến Hàn Quốc để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống nước chủ nhà Yoon Suk-yeol, đánh dấu việc nối lại toàn diện "ngoại giao con thoi" giữa lãnh đạo hai nước sau 12 năm.

Chuyến thăm Seoul của ông Kishida diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương Hàn-Nhật đã ấm lên đáng kể sau quyết định hồi tháng Ba của chính phủ Hàn Quốc về việc giải quyết bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị Nhật Bản cưỡng bức lao động trong thời chiến mà không có sự đóng góp của các công ty Nhật Bản.

Chuyến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày 7 và 8/5 của ông Kishida sẽ là chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản sau 12 năm, đánh dấu việc hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ song phương vốn bị đình trệ lâu nay do các bất đồng về vấn đề quá khứ lịch sử và cũng là để thực hiện thỏa thuận đã thông qua tại hội nghị ở Tokyo hồi tháng Ba vừa qua.

Quan hệ Nhật-Hàn đã xuống cấp nghiêm trọng dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in do những tranh cãi liên quan đến vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến. Căng thẳng trong quan hệ hai nước đã dần hạ nhiệt khi Hàn Quốc đề xuất giải pháp cho vấn đề này vào đầu tháng Ba.

Lần gần đây nhất một thủ tướng Nhật Bản đến Hàn Quốc là chuyến thăm của cố Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng 2/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục