Mở rộng mối quan hệ gắn kết giữa Brazil và khu vực ASEAN

Theo Đại sứ Việt Nam Phạm Thị Kim Hoa, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Brazil, việc sớm đưa Bzazil trở thành đối tác theo lĩnh vực của ASEAN sẽ giúp cho hai bên có cơ hội mở rộng xuất khẩu, hợp tác đầu tư.
Mở rộng mối quan hệ gắn kết giữa Brazil và khu vực ASEAN ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Carlos Alberto Franco França. (Nguồn: Uol)

Ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Carlos Alberto Franco França đã tiếp các Đại sứ ASEAN tại thủ đô Brasilia.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Carlos đánh giá ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 5 toàn cầu và là trung tâm của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới.

Với 10 quốc gia thành viên và 660 triệu dân, đây là một thị trường tiềm năng đối với Brazil nói riêng và khu vực Mỹ Latinh nói chung. Brazil đã gia nhập Hiệp ước Hợp tác và Hữu nghị ở Đông Nam Á vào năm 2012.

[Đối thoại EAEU-ASEAN tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg]

Bộ trưởng Carlos thông báo, tuần trước, Brazil đã được các nước ASEAN chấp thuận ứng cử làm Đối tác theo lĩnh vực của ASEAN, điều này sẽ mở rộng mối quan hệ gắn kết giữa Brazil với một trong những khu vực năng động nhất của châu Á.

Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Brazil, Đại sứ Việt Nam Phạm Thị Kim Hoa đã thay mặt nhóm Đại sứ ASEAN cám ơn Bộ trưởng Carlos và Chính phủ Brazil đã tạo điều kiện cho nhóm Đại sứ ASEAN ở Brazil hoạt động, đặc biệt là trong thời kỳ khó khăn do đại dịch COVID-19.

ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Brazil. Việc sớm trở thành đối tác theo lĩnh vực của ASEAN sẽ giúp cho hai bên có cơ hội mở rộng xuất khẩu các mặt hàng nông sản, sản phẩm quốc phòng và hàng không dân dụng, cũng như hợp tác đầu tư và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục