Moskva chỉ trích Ukraine cấm quan sát viên Nga tới giám sát bầu cử

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, giới chức Ukraine có điều gì đó muốn giấu giếm khi Kiev có ý định không công nhận các đại diện Nga tới giám sát cuộc bầu cử ở Ukraine.
Moskva chỉ trích Ukraine cấm quan sát viên Nga tới giám sát bầu cử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: UNIAN)

Theo Sputniknews, ngày 17/1, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, giới chức Ukraine có điều gì đó muốn giấu giếm khi Kiev có ý định không công nhận các đại diện Nga tới giám sát cuộc bầu cử ở Ukraine, như một phần trong sứ mệnh của Văn phòng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu về Các Thể chế Dân chủ và Nhân quyền (OSCE/ODIHR).

["Đóng cửa điểm bỏ phiếu ở Nga mở đường cho gian lận bầu cử ở Ukraine"]

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Ý định của Ngoại trưởng Ukraine P.Klimkin không cho phép đại diện Nga tới tham gia sứ mệnh giám sát của OSCE/ODIHR trong cuộc bầu cử sắp tới thể hiện điều đó. Dường như giới chức Ukraine có điều gì đó giấu giếm."

Tuyên bố cho biết thêm, chiến dịch bầu cử của Ukraine có khả năng trở thành chiến dịch bẩn thỉu và đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử, đồng thời nhấn mạnh Nga hy vọng phương Tây sẽ đánh giá sự tuân thủ của chiến dịch này với quy tắc quốc tế cũng như tiêu chuẩn của OSCE./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.