Một đối tượng dùng súng bắn chết vợ rồi khống chế 4 người làm con tin

Đối tượng Hưng, thuê trọ tại khu vực phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã dùng súng AK bắn chết vợ sau đó chạy trốn và khống chế 4 người làm con tin.
Một đối tượng dùng súng bắn chết vợ rồi khống chế 4 người làm con tin ảnh 1Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ án. (Ảnh: TTXVN)

Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 29/12, tại khu vực cống Bình Thuận, ngã ba Sầu, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ án mạng khiến 2 người chết.

Đối tượng gây ra vụ án trên tên là Hưng (chưa rõ họ), thuê trọ tại khu vực phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, đã dùng súng AK bắn chết vợ (chưa rõ danh tính).

Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn tình cảm, Hưng nghi vợ không chung thủy.

[TP. Hồ Chí Minh: Đã bắt được nghi can giết người Hàn Quốc, đốt xe]

Đối tượng sau khi nổ súng đã chạy trốn xuống khu 1 phường Hải Hòa, trốn vào nhà vợ cũ (tên Yến). Lúc này chị Yến không có nhà. Tại đây, Hưng đã khống chế 4 người trong gia đình (trong đó có 2 con của Hưng, em vợ cùng người một người bạn) làm con tin.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng để giải cứu con tin. Sau 30 phút trốn trong nhà, Hưng đã dùng súng tự sát và thiệt mạng. Các con tin đã chạy được ra ngoài.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục