Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại thủ đô Kabul của Afghanistan

Theo các nhân chứng, một tên lửa được phóng đi nhằm vào sân bay Kabul, nơi Mỹ đang triển khai các chuyến bay sơ tán, nhưng không trúng mục tiêu.
Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại thủ đô Kabul của Afghanistan ảnh 1Khói bốc lên gần hiện trường vụ nổ ở sân bay Kabul, nơi đang diễn ra hoạt động sơ tán gấp rút công dân các nước khỏi Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại thủ đô Kabul tại Afghanistan.

Một nhân chứng ngày 29/8 cho biết rocket đã được phóng nhằm vào sân bay quốc tế tại thủ đô Kabul của Afghanistan - nơi đang diễn ra các hoạt động sơ tán.

Nhân chứng có tên Ghulam Hazrat cho biết: "Quả rocket đã trúng Khwaja Bughra, khu vực đông dân cư ở quận 15, nằm ở phía Tây của sân bay quốc tế Hamid Karzai vào lúc 16 giờ 55 phút giờ địa phương. Có thể có thương vong."

Hiện cột khói cao có thể được nhìn thấy trong thành phố. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận thực hiện vụ tấn công.

[Vụ tấn công tại sân bay Kabul do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện]

Trước đó, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu bên ngoài sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan trong ngày 26/8.

Trên kênh Telegram, nhánh truyền thông Amaq thuộc IS xác nhận đối tượng đánh bom liều chết của tổ chức khủng bố này “đã tiếp cận được đám đông phiên dịch và cộng tác viên, cùng với quân Mỹ tại ‘Trại Baran’ gần Sân bay Kabul và điểm hỏa đai nổ của anh ta, tiêu diệt 60 người và làm bị thương hơn 100 người khác, trong đó có các chiến binh Taliban"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục