Mưa kéo dài, doanh nghiệp mua gạo tạm trữ lo lắng

Do mưa sớm, kéo dài nên tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu bị chậm, kéo theo tình trạng các doanh nghiệp thu mua thóc gạo tạm trữ chậm.
Năm nay do mưa sớm, kéo dài liên tục nên tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu ở tỉnh An Giang bị chậm, kéo theo tình trạng các doanh nghiệp thu mua thóc gạo tạm trữ chậm.

Đến ngày 10/8, 27 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang đã nhận phân bổ thu mua thóc gạo tạm trữ mới thu mua được 211.324 tấn gạo, bằng 90% chỉ tiêu.

Mặc dù Chính phủ đã kéo dài thời gian thu mua tạm trữ nhưng thời tiết diễn biến phức tạp, mưa bão thường xuyên nên các doanh nghiệp đang rất lo lắng.

Hiện các doanh nghiệp trong tỉnh thu mua đạt trên 93% chỉ tiêu được giao, các doanh nghiệp ngoài tỉnh thu mua đạt 85% chỉ tiêu.

Các doanh nghiệp thu mua chưa đủ chỉ tiêu là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Afiex; Công ty cổ phần Lương thực Phú Vĩnh; Công ty Lương thực-Thực phẩm An Giang, Công ty cổ phần Lương thực Bình Định, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Thịnh Phát, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Long, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

Do mưa kéo dài, đến nay toàn tỉnh mới thu hoạch được trên 185.500ha lúa, chiếm 79% diện tích xuống giống, thấp hơn 7.000ha so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, diện tích lúa bị đổ ngã chiếm đến gần 10% nên việc thu hoạch gặp khó khăn, thóc không đạt chất lượng theo yêu cầu thu mua.

Ngoài ra, một số xã của huyện Châu Phú, Phú Tân chưa thu hoạch do sử dụng giống dài ngày; một số nông dân giữ lúa chờ giá cao hơn cũng là những nguyên nhân khiến tiến độ thu mua tạm trữ bị chậm.

Theo Sở Công Thương tỉnh An Giang, trong đợt thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè Thu năm 2013, tỉnh được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân bổ cho 11 doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu trong tỉnh thu mua 130.000 tấn quy gạo và 16 doanh nghiệp ngoài tỉnh thu mua 105.500 tấn quy gạo.

Các doanh nghiệp đã tổ chức 48 điểm thu mua rải đều ở các huyện, thị xã, thành phố. Nhờ việc thu mua thóc gạo tạm trữ, giá lúa trong tỉnh cũng nhích lên, như giá lúa loại 1 tại ruộng khoảng 4.900 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg; giá lúa loại 2 là 4.300 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; gạo nguyên liệu loại 1 từ 6.980-7.150 đồng/kg, tăng 880-1.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu loại 2 là 6.800-6.950 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với trước thời điểm thu mua tạm trữ./.

Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục