Mỹ, Anh tăng cường hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Theo hãng tin Kyodo, trong 2 ngày 7 và 8/3 vừa qua, các quan chức cấp cao của Mỹ và Anh đã tiến hành cuộc tham vấn về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Mỹ, Anh tăng cường hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Ngày 11/3, Mỹ và Anh cho biết hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả trong lĩnh vực kinh tế.

Theo hãng tin Kyodo, trong 2 ngày 7 và 8/3 vừa qua, các quan chức cấp cao của Mỹ và Anh đã tiến hành cuộc tham vấn về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đại diện cho phía Mỹ tham dự cuộc tham vấn là Điều phối viên phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhà Trắng Kurt Campbell, trong khi phái đoàn Anh do Phó Cố vấn An ninh quốc gia David Quarrey dẫn đầu.

[Thỏa thuận AUKUS và những câu hỏi Australia phải trả lời]

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc tham vấn, các quan chức cấp cao đã tái khẳng định cam kết đảm bảo việc bàn giao các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác an ninh tăng cường ba bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS).

Hai bên nhất trí "theo đuổi sự can dự tích cực về kinh tế ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương," chẳng hạn như thông qua hỗ trợ chuyển đổi xanh và phát triển cơ sở hạ tầng.

Các quan chức cũng cho biết trong những tháng tới, Mỹ và Anh sẽ hợp tác đầu tư vào quan hệ đối tác với các đảo ở Thái Bình Dương, thúc đẩy hợp tác cụ thể với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tăng cường quan hệ với Ấn Độ. Để củng cố và duy trì cam kết trong dài hạn, Mỹ và Anh đã đồng ý khởi động một cuộc đối thoại liên tục về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục