Mỹ áp đặt trừng phạt quan chức và trường đại học của Iran

Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/12 đã áp đặt trừng phạt một quan chức và một trường đại học của Iran với lý do liên quan Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF).
Mỹ áp đặt trừng phạt quan chức và trường đại học của Iran ảnh 1Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/12 đã áp đặt trừng phạt một quan chức và một trường đại học của Iran với lý do liên quan Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF).

Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt trừng phạt Hasan Irlu - quan chức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và là phái viên của Iran trong lực lượng Houthi tại Yemen, cùng trường Đại học quốc tế Al-Mustafa. Theo thông báo, trường đại học này được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran dùng làm cơ sở để tuyển người tham gia công tác thu thập thông tin tình báo và thực hiện các chiến dịch tình báo. Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa vào danh sách đen một người quốc tịch Pakistan sinh sống tại Iran với cáo buộc liên quan các nỗ lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động ở Trung Đông và Mỹ.

[Iran: Phương Tây là nguyên nhân dẫn tới các vấn đề tại Trung Đông]

Với lệnh trừng phạt trên, tất cả bất động sản và lợi ích tài sản của cá nhân và thực thể liên quan trên đất Mỹ đều bị phong tỏa. Các công dân Mỹ cũng bị cấm giao dịch với các đối tượng bị áp đặt trừng phạt. Ngoài ra, bất kỳ thể chế tài chính nước ngoài nào tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ giao dịch quan trọng với những cá nhân và thực thể này cũng có thể bị Mỹ trừng phạt.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực đối với những chính phủ mà Washington phản đối ở nhiều nơi trên thế giới, trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.

Tháng 5/2018, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức) và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Để đáp trả, từ tháng 5/2019, Iran đã dần từ bỏ các cam kết của nước này trong thỏa thuận hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.