Mỹ bán khí tài quân sự trị giá 500 triệu USD cho Saudi Arabia

Theo hợp đồng, Saudi Arabia đề nghị Mỹ cũng cấp linh kiện của hệ thống tên lửa Patriot và HAWK;cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng linh kiện cùng với các vấn đề về logistics và chương trình hỗ trợ.
Mỹ bán khí tài quân sự trị giá 500 triệu USD cho Saudi Arabia ảnh 1Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. (Nguồn: Balkan Insight/TTXVN)

Ngày 17/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một hợp đồng bán khí tài quân sự trị giá 500 triệu USD cho Saudi Arabia nhằm hỗ trợ quốc gia Trung Đông này hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa.

Hiện Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã gửi văn kiện trình Quốc hội xem xét.

Theo hợp đồng mua bán nói trên, Saudi Arabia đề nghị Mỹ cũng cấp linh kiện của hệ thống tên lửa Patriot và HAWK; cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng linh kiện cùng với các vấn đề về logistics và chương trình hỗ trợ, cụ thể là hỗ trợ về kỹ thuật trong Chương trình Giám sát tên lửa Patriot (FSP), Hệ thống Phòng không tiên tiến Patriot 3 (PAC-3) và Chương trình Dịch vụ kỹ sư Patriot (ESP).

Các nhà thầu được lựa chọn cung cấp dịch vụ nói trên bao gồm Lockheed Martin, Bethesda, MD cho FSP và Công ty Raytheon, Andover và MA cho ESP. Các nhóm hỗ trợ bao gồm 4-10 thành viên sẽ đến Saudi Arabia trong thời gian từ 1-3 tuần/lần tùy theo yêu cầu cụ thể.


[Mỹ sắp hoàn tất kế hoạch mới đẩy mạnh xuất khẩu khí tài quân sự]

Theo đánh giá của Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ, thỏa thuận này, nếu được thực thi, sẽ giúp cải thiện đáng kể năng lực phòng thủ của Saudi Arabia trong bối cảnh kể từ tháng 11 năm ngoái, phiến quân Houthi tại Yemen đã nhiều lần phóng tên lửa vào Saudi Arabia. Tất cả các vụ tấn công này đều bị đánh chặn.

Trong chuyến thăm Saudi Arabia hồi năm ngoái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nước đã nhất trí với các thỏa thuận khí tài quân sự trị giá gần 110 tỷ USD.

Theo giới chức hai nước, các thỏa thuận này cũng sẽ tạo nền tảng để Riyadh tăng cường đóng góp cho các chiến dịch chống khủng bố tại khu vực, qua đó giảm bớt gánh nặng của quân đội Mỹ.

Những thỏa thuận này cũng đồng thời cho thấy cam kết của Mỹ trong quan hệ đối tác với Saudi Arabia cũng như các đối tác khác tại vùng Vịnh, trong khi mở rộng cơ hội tại khu vực cho các công ty Mỹ, và hỗ trợ tạo ra hàng chục nghìn việc làm tại căn cứ công nghiệp quốc phòng Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.