Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc sau vụ UAV Triều Tiên vượt qua biên giới

Một quan chức Mỹ cho biết: "Chúng tôi công nhận nhu cầu của Hàn Quốc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc vẫn không thay đổi."
Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc sau vụ UAV Triều Tiên vượt qua biên giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: koreatimes.co.kr)

Theo Yonhap, Mỹ ngày 26/12 đã tái khẳng định cam kết bảo vệ Hàn Quốc sau khi các máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên vượt qua biên giới liên Triều.

Quân đội Hàn Quốc cho biết 5 UAV của Triều Tiên đã vượt qua biên giới liên Triều trong ngày 26/12 (giờ địa phương) và ít nhất 1 trong số chúng được phát hiện bay qua phía Bắc Seoul.

[Hàn Quốc: Máy bay không người lái của Triều Tiên bay qua thủ đô Seoul]

Một người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng khẳng định: "Chúng tôi công nhận nhu cầu của Hàn Quốc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc vẫn không thay đổi."

Theo quan chức này, Mỹ đang tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc để tìm ra bản chất hành động mới nhất của Triều Tiên.

Vụ việc UAV Triều Tiên vượt qua biên giới liên Triều diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tiến hành bắn thử số lượng tên lửa đạn đạo kỷ lục trong năm nay, lên đến hơn 60 vụ phóng, với 8 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Mức này đã vượt xa con số 25 vụ được ghi nhận trong năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục