Mỹ cảnh báo Nga: "Lãnh thổ NATO là không thể xâm phạm"

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo Nga rằng lãnh thổ NATO là không thể bị xâm phạm và liên minh này sẽ bảo vệ mọi tấc đất của mình.
Mỹ cảnh báo Nga: "Lãnh thổ NATO là không thể xâm phạm" ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định sẽ bảo vệ mọi tấc đất của NATO. (Nguồn: AP)

Theo hãng AFP, ngày 29/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo Nga rằng lãnh thổ của các quốc gia NATO là không thể bị xâm phạm và liên minh này sẽ bảo vệ mọi tấc đất của mình.

Phát biểu trong một sự kiện về mối quan hệ Mỹ - châu Âu tại Hội đồng Đại Tây Dương, ông Kerry lưu ý: “Nga hiện đang tìm cách thay đổi bức tranh an ninh tại Đông và Trung Âu. Chúng ta cần phải nói rõ với Điện Kremlin rằng lãnh thổ của NATO là không thể bị xâm phạm và chúng ta sẽ bảo vệ từng tấc đất của mình.”

Ông nhấn mạnh: “Các sự kiện tại Ukraine là một sự cảnh tỉnh. Các đồng minh châu Âu đã dành hơn 20 năm với chúng ta để giúp hội nhập Nga vào cộng đồng châu Âu- Đại Tây Dương. Nhưng những hành động của Nga tại Ukraine cho thấy rằng nước Nga của ông Putin hiện nay đang thể hiện một hệ thống quy luật khác. Qua việc sáp nhập Crimea và sự bất ổn tiếp nối tại miền Đông Ukraine, Nga đang tìm cách thay đổi bức tranh an ninh tại Đông và Trung Âu”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục