Mỹ cấp 389 triệu USD hỗ trợ Zambia đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS

Zambia hiện là một trong những quốc gia có số bệnh nhân HIV/AIDS cao nhất thế giới, chiếm khoảng 11,3% dân số trong độ tuổi từ 14-49.
Lấy mẫu máu để xét nghiệm HIV/AIDS tại một cơ sở y tế tại Zambia. (Ảnh: TTXVN)
Lấy mẫu máu để xét nghiệm HIV/AIDS tại một cơ sở y tế tại Zambia. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá 389 triệu USD nhằm giúp Zambia tăng cường công tác phòng chống đại dịch HIV/AIDS.

Dự kiến khoản tiền này sẽ được giải ngân vào tháng 10 tới sau khi được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong thông báo ngày 3/3, Bộ Y tế Zambia cho biết gói hỗ trợ tài chính trên đạt được trong cuộc gặp giữa đại diện chính phủ Mỹ và Chính phủ Zambia tại thành phố Johannesburg, Nam Phi cuối tuần trước.

[Nam Phi đạt được nhiều tiến bộ trong phòng chống HIV/AIDS]

Bộ trưởng Y tế Zambia Chitalu Chilufya nhấn mạnh tại cuộc gặp, hai bên đã bàn thảo các chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động nhằm đạt được mục tiêu đẩy lùi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS tại Zambia trong năm 2020.

Zambia hiện là một trong những quốc gia có số bệnh nhân HIV/AIDS cao nhất thế giới, chiếm khoảng 11,3% dân số trong độ tuổi từ 14-49. Riêng trong năm 2018, khoảng 17.000 người tại quốc gia miền Nam châu Phi này đã tử vong do HIV/AIDS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục