Mỹ chủ trương thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Nga

Theo Phó Tổng thống Mỹ, Nhà Trắng đánh giá cao kết quả tái khởi động quan hệ với Nga và chủ trương thúc đẩy hơn nữa quá trình này.
Theophóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trong tuyên bố với báo giới khi tới thủ đôMátxcơva, chiều 8/3 trong chuyến thăm Nga ba ngày, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden cho biết Nhà Trắng đánh giá cao kết quả táikhởi động quan hệ với Nga và chủ trương thúc đẩy hơn nữa quá trình này.

Ông Biden nêu rõ Tổng thống Barack Obama và ban lãnh đạoNhà Trắng luôn coi việc thúc đẩy quan hệ với Nga là một trong những ưutiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Chuyến thăm Mátxcơvalần này của ông cũng nhằm mục đích đó.

Ông  Biden thông báo trongchuyến thăm lần này ông sẽ thảo luận với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin nhiềulĩnh vực hợp tác giữa Mỹ và Nga như kiểm soát và không phổ biến vũ khíhủy diệt hàng loạt, an ninh châu Âu, tình hình Trung Đông, Bắc Phi vàĐông Nam Á cũng như chuyến thăm Nga sắp tới của Tổng thống Obama.

Ông Biden nhấn mạnh Mỹ và Nga đã ký kết và thông qua Hiệp ước mới cắt giảmvũ khí tiến công chiến lược (START), đã ký và phê chuẩn hiệp định sửdụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đã hợp tác có kết quảtrong các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và TriềuTiên cũng như về Afghanistan.

Hai nước cần phối hợp hành động trong quátrình bảo đảm an ninh của châu Âu, trước hết liên quan đến triển vọngthiết lập Hệ thống phòng thủ tên lửa, vấn đề có thể củng cố lòng tin vàsự ổn định chiến lược giữa Mỹ và Nga, đồng thời trong bối cảnh nền kinhtế thế giới đã vượt qua cuộc khủng hoảng nặng nề vừa qua và bắt đầu hồiphục, Mỹ mong muốn sử dụng hiệu quả tiềm năng của hai nước để pháttriển hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư với Nga.

Ông Bidennhận xét tình hình quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Nga cho phép hai bên thảoluận một cách trực tiếp và công khai mọi vấn đề mà hai bên hiện còn giữquan điểm khác nhau nhằm tìm ra giải pháp cùng chấp nhận được. Để thúcđẩy hơn nữa quá trình tái khởi động quan hệ, Washington và Mátxcơva cầnkhắc phục những hậu quả còn lại của thời kỳ "Chiến tranh lạnh," tăngcường tin cậy lẫn nhau và tiếp xúc trực tiếp.

Phó Tổng thống Mỹ chorằng để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Nga cần phải nỗ lựchơn nữa để kết thúc quá trình đàm phán với các đối tác còn lại trongtổng số 153 nước liên quan. Mỹ ủng hộ nguyện vọng và chủ trương của Ngagia nhập WTO trong năm 2011 này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục