Mỹ đánh giá tích cực về tình hình an ninh tại biên giới Liban-Israel

Các cư dân cho hay vùng biên giới Israel-Liban đã chứng kiến bầu không khí yên bình kể từ sáng sớm 24/11, ngoại trừ một vụ nổ súng nhỏ từ phía Israel.

Khói bốc lên sau cuộc pháo kích của Israel tại Tayr Harfa, Liban ngày 12/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc pháo kích của Israel tại Tayr Harfa, Liban ngày 12/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại sứ quán Mỹ tại Liban ngày 24/11 cho biết bầu không khí yên bình trong 12 giờ qua đã được ghi nhận dọc Đường Xanh, khu vực đánh dấu biên giới giữa Liban và Israel, nơi gần đây diễn ra các cuộc đấu súng hằng ngày giữa nhóm vũ trang Hezbollah và Israel.

Các cư dân cho hay vùng biên giới đã chứng kiến bầu không khí yên bình kể từ sáng sớm 24/11, ngoại trừ một vụ nổ súng nhỏ từ phía Israel.

Diễn biến mới nhất này được ghi nhận sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Qatar làm trung gian giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza, nhưng không chính thức mở rộng tới Liban.

Truyền thông Trung Đông cùng ngày dẫn tuyên bố của Thiếu tướng Aroldo Lazaro thuộc Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang bạo lực nào ở miền Nam Liban đều có thể gây ra hậu quả tàn khốc.

Các cuộc đối đầu giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel đã khiến 80 tay súng Hezbollah thiệt mạng.

Bạo lực cũng cướp đi sinh mạng của 9 thành viên Hamas ở Liban, trong đó có một trong những thủ lĩnh người Palestine của Lữ đoàn Al-Qassam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết thỏa thuận ngừng bắn hiện nay với Hamas ở Gaza là một "khoảng dừng ngắn," sau đó Israel sẽ tiếp tục chiến dịch với toàn bộ lực lượng quân sự.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Gallant đưa ra trong cuộc gặp người đồng cấp Italy đang ở thăm Tel Aviv.

Ông Gallant nói: “Sẽ là một khoảng dừng ngắn và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch (tấn công Hamas) với toàn bộ sức mạnh quân sự. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục