Mỹ dỡ bỏ quy định hạn chế nhập cảnh khu vực biên giới Mexico

Chính quyền của Tổng thống Biden thông báo dỡ bỏ Quy định 42, được áp đặt để ngăn chặn người di cư trái phép từ Mexico sang Mỹ trong giai đoạn đầu dịch COVID-19, vào ngày 23/5 tới.
Mỹ dỡ bỏ quy định hạn chế nhập cảnh khu vực biên giới Mexico ảnh 1Lực lượng chức năng Mỹ bắt giữ người di cư bất hợp pháp vượt biên từ Mexico vào Mỹ tại Yuma, bang Arizona ngày 12/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/4, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas đã lên tiếng bảo vệ chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Joe Biden, trước nguy cơ bùng phát làn sóng người di cư tại khu vực biên giới với Mexico sau khi quy định hạn chế nhập cảnh liên quan đến đại dịch COVID-19 được dỡ bỏ.

Chính quyền của Tổng thống Biden thông báo dỡ bỏ Quy định 42, được áp đặt để ngăn chặn người di cư trái phép từ Mexico sang Mỹ trong giai đoạn đầu dịch COVID-19, vào ngày 23/5 tới.

Sau khi quy định này hết hiệu lực, vấn đề người di cư sẽ được chính quyền Mỹ giải quyết theo Quy định 8, theo đó những người di cư vì lý do nhân đạo được phép đăng ký nhập cảnh.

[Trung Mỹ tiếp tục là điểm nóng trên hành trình di cư đến Mỹ]

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, vấn đề này có thể khiến các cơ quan quản lý biên giới rơi vào tình trạng quá tải và hàng trăm nghìn người nhập cư ở lại trong các khu trại khi chờ đơn đăng ký nhập cảnh được xét duyệt.

Phát biểu tại một phiên điều trần của Tiểu ban Phân bổ Ngân sách an ninh nội địa Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Mayorkas cho biết chính quyền đương nhiệm tiếp quản một hệ thống nhập cư tồn tại nhiều bất cập từ chính quyền tiền nhiệm.

Theo ông, hệ thống nhập cư này không được thiết kế để ứng phó với những dòng người di cư với số lượng lớn như hiện nay.

Bộ trưởng Mayorkas đã đưa ra một kế hoạch chi tiết nhằm tăng cường an ninh tại các khu vực biên giới, ngăn chặn tình trạng buôn bán người, đẩy nhanh việc xử lý đơn xin tị nạn của người di cư và mở rộng các cơ sở tạm giữ người di cư.

Ông cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp cải cách hệ thống nhập cư trong dài hạn.

Hiện, Mỹ đang tăng cường phối hợp với các quốc gia Trung Mỹ để hạn chế dòng người di cư, đưa họ trở lại nơi xuất phát ban đầu cũng như tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn những băng nhóm đưa người di cư trái phép.

Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng đang tăng cường khả năng giải quyết đơn xin tị nạn của người di cư.

Áp lực về vấn đề người di cư đối với Mỹ đã tăng lên trong hai năm qua. Trung bình mỗi tháng, các cơ quan quản lý biên giới nước này trục xuất khoảng 220.000 người vượt biên từ Mexico sang Mỹ.

Hầu hết những người này đến từ các quốc gia Trung và Nam Mỹ, tuy nhiên có nhiều người đến từ các vùng xa hơn như Nam Á và gần đây nhất là Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục