Mỹ: Ít nhất 6 cố vấn Nhà Trắng dùng thư cá nhân làm việc công

Có ít nhất 6 cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump thỉnh thoảng vẫn sử dụng thư điện tử cá nhân để thảo luận các vấn đề của Nhà Trắng.
Mỹ: Ít nhất 6 cố vấn Nhà Trắng dùng thư cá nhân làm việc công ảnh 1Cố vấn Cấp cao của Nhà Trắng, con rể ông Trump, Jared Kushner (giữa). (Nguồn: Reuters)

Tờ New York Times ngày 26/9 dẫn lời các cựu quan chức và đương nhiệm của Mỹ cho biết có ít nhất 6 cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump thỉnh thoảng vẫn sử dụng thư điện tử cá nhân để thảo luận các vấn đề của Nhà Trắng.

Những tiết lộ này được đưa ra sau khi có tin nói rằng Cố vấn Cấp cao của Nhà Trắng, con rể ông Trump là Jared Kushner từng sử dụng hòm thư điện tử cá nhân để gửi hoặc nhận khoảng 100 thư điện tử công việc trong 7 tháng đầu của chính phủ mới.

Không riêng gì ông Kushner mà các ông Stephen Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng và ông Reince Priebus, cựu Chánh Văn phòng Nhà Trắng, thỉnh thoảng cũng dùng thư điện tử cá nhân để xử lý việc công.

[Cố vấn cấp cao Nhà Trắng dùng thư điện cá nhân giải quyết việc công]

Ngoài ra, các cố vấn khác như Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Gary Cohn và Cố vấn Chính sách Stephen Miller cũng từng gửi hoặc nhận ít nhất vài thư điện tử bằng tài khoản cá nhân.

Tuần báo Newsweek ngày 25/9 cũng tường thuật rằng vợ của ông Kushner là Ivanka Trump từng dùng thư điện tử cá nhân trong thời gian làm cố vấn không lương trong những tháng đầu của chính quyền Trump.

Về nguyên tắc, các quan chức Mỹ phải sử dụng thư điện tử của chính phủ cho mọi việc công để những trao đổi giữa họ có thể được giám sát và công chúng có thể thẩm tra.

Trong thời gian tranh cử tổng thống, ông Trump đã liên tục chỉ trích ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton sử dụng thư điện tử cá nhân khi còn làm Ngoại trưởng Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục