Mỹ mở rộng điều tra về vụ cựu Tổng Giám đốc IMF

Các công tố viên Mỹ đã quyết định sử dụng Hiệp ước tương trợ pháp lý giữa Mỹ-Pháp để mở rộng điều tra vụ án cựu Tổng Giám đốc IMF.
Ngày 22/7, các công tố viên Mỹ đã quyết định sử dụng Hiệp ước tương trợ pháp lý giữa Mỹ và Pháp để mở rộng cuộc điều tra vụ án cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn.

Công tố viên của Viện Công tố Manhattan, Cyrus Vance Jr., đã yêu cầu Pháp giúp đỡ để phỏng vấn nữ nhà văn Pháp Tristane Banon về cáo buộc của bà đối với ông Strauss-Kahn, rằng ông này đã tìm cách cưỡng dâm bà trong cuộc phỏng vấn ông tháng 2/2003.

Giới chức Mỹ coi đây là một phần trong cuộc điều tra về cáo buộc ông Strauss-Kahn tấn công tình dục nữ nhân viên dọn phòng khách sạn Sofitel ở New York mới đây khiến ông phải từ chức Tổng Giám đốc IMF.

Các công tố viên New York muốn so sánh tình tiết trong hai cáo buộc trên để tìm ra manh mối.

Luật sư David Koubbi đại diện cho nữ nhà văn Banon cho biết nếu giới chức tư pháp Pháp chấp thuận yêu cầu của Washington, thân chủ của ông sẽ trả lời các câu hỏi của các công tố viên Mỹ.

Hiện các luật sư của ông Strauss-Kahn và của nữ nhân viên dọn phòng khách sạn Sofitel đều không bình luận gì về diễn biến mới này.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng kết quả điều trần từ nhà văn Pháp Banon có thể không được thừa nhận tại toà mặc dù luật sư Koubbi coi đây là điều kiện để thân chủ của ông hợp tác với các công tố viên Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục